Hòa Phát Dung Quất sẽ triển khai dây chuyền phát điện nhiệt dư số 2

Dự kiến, theo tiến độ, đến tháng 12/2024, Hòa Phát Dung Quất sẽ đưa vào vận hành tổ máy phát đầu tiên, các tổ máy phát sau đó lần lượt 2 tháng.
Hòa Phát Dung Quất sẽ triển khai dây chuyền phát điện nhiệt dư số 2 ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tháng 2/2022. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ông Hoàng Ngọc Phượng, Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện, Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất, cho biết nhằm nâng cao độ tự chủ về điện trong sản xuất, thời gian tới, trong kế hoạch đáp ứng cấp điện cho Hòa Phát Dung Quất 2, nhà máy sẽ xây dựng và triển khai đồng thời dây chuyền phát điện nhiệt dư số 2.

Nhà máy Nhiệt điện số 2 có công suất 240MW gồm 4 tổ máy phát 60MW.

Dự kiến, theo tiến độ, đến tháng 12/2024 sẽ đưa vào vận hành tổ máy phát đầu tiên, các tổ máy phát sau đó lần lượt 2 tháng.

[Dự kiến khởi công dự án Hòa Phát Dung Quất 2 vào cuối quý 1]

Hiện nay, Nhà máy nhiệt điện tại Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất đã đạt sản lượng 5 tỷ kWh điện, tương đương khoảng 8.000 tỷ đồng, góp phần tự chủ khoảng 75% điện cho sản xuất của toàn Khu liên hợp sản xuất.

Ông Hoàng Ngọc Phượng cho hay đây là dấu mốc quan trọng của Nhà máy sau hơn 5 năm thành lập, góp phần cung cấp lượng điện ổn định phục vụ cho hoạt động sản xuất gang thép của Hòa Phát Dung Quất, chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn Hòa Phát.

Tại Dung Quất, công ty đã đầu tư dây chuyền hiện đại của các nước G7 giúp tối ưu hóa sản xuất, tận dụng mọi nguồn nhiệt, khí dư thừa trong quá trình luyện gang thép để nâng cao hiệu suất phát điện, tiết kiệm chi phí sản xuất tại Khu liên hợp.

Ngoài sử dụng nhiệt dư luyện coke để phát điện, hiện nay, nhà máy đang tận dụng khí than dư thừa trong quá trình luyện gang, luyện thép làm nhiên liệu cho nồi hơi để phát điện.

Hạng mục phát điện nhiệt dư là một công trình đầu tư bảo vệ môi trường của công ty, giúp tái tạo năng lượng mà không dùng tới nhiên liệu hóa thạch, đây cũng là một nhiệm vụ chung của các công ty sản xuất công nghiệp trong tiến trình trung hòa carbon, làm tiền đề để cấp chứng nhận sản xuất thép xanh (Green steel).

Từ tháng 7/2019, một năm sau khi lắp đặt tổ máy phát đầu tiên, sản lượng phát điện của Nhà máy đã đáp ứng nhu cầu sản xuất gang thép tổng khu liên hợp. Từ đó đến nay, sản lượng lượng phát điện của Nhà máy tăng trưởng hàng năm đạt mốc 2 tỷ kWh vào 24/3/2021 và mốc 5 tỷ kWh vào ngày 19/9/2022.

Với các tổ máy dây chuyền hiện có, năng lực phát điện của Nhà máy có thể đạt được 2,7 tỷ kWh/năm.

Qua đó, góp phần tiết kiệm năng lượng, tự chủ điện cho sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đồng thời, giảm tải áp lực điều độ hệ thống điện lưới quốc gia, nhất là những tháng nắng nóng cao điểm.

Trước đó, đúng dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn Hòa Phát (20/8/1992-20/8/2022), tấn thép cuộn cán nóng (HRC) thứ 5 triệu cũng đã chính thức ra lò tại Nhà máy QSP, Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.