Học giả Mỹ gợi ý Nhật Bản nên đảm nhiệm vai trò dẫn dắt TPP

Các học giả Mỹ kêu gọi Nhật Bản - nền kinh tế lớn thứ 2 trong TPP, đảm nhiệm vai trò dẫn dắt việc đàm phán lại nhằm giữ tinh thần của thỏa thuận này.
Học giả Mỹ gợi ý Nhật Bản nên đảm nhiệm vai trò dẫn dắt TPP ảnh 1(Nguồn: Council of Canadians)

Nhận định về việc Quốc hội Nhật Bản hôm 9/12 thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), báo chí Mỹ ngày 12/12 cho rằng dường như TPP khó có thể có hiệu lực do quan điểm của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump với cam kết Mỹ sẽ rút khỏi TPP khi ông nhậm chức vào tháng 1 tới.

Một số học giả Mỹ tại Đại học California San Diego và Trung tâm Woodrow Wilson đã đưa ra gợi ý về việc 11 nước còn lại trong TPP nên đàm phán lại để thỏa thuận thương mại này có hiệu lực mà không cần sự tham gia của Mỹ.

Các học giả kêu gọi Nhật Bản - nền kinh tế lớn thứ 2 trong TPP, đảm nhiệm vai trò dẫn dắt việc đàm phán lại nhằm giữ tinh thần của thỏa thuận - thiết lập các nguyên tắc thương mại tiêu chuẩn cao tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và vẫn ngỏ cánh cửa để Mỹ có thể tham gia trở lại.

Các học giả Mỹ nhận định ông Shinzo Abe nhiều khả năng sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Nhật Bản cho đến năm 2021 và do vậy, việc Tokyo dẫn dắt TPP sẽ là cách thức nhằm tăng cường vai trò của Nhật Bản trên trường quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sản xuất các mặt hàng xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng (Cụm công nghiệp Tân Minh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Động lực mới cho phát triển kinh tế

Báo Điện tử VietnamPlus trân trọng giới thiệu nội dung bài viết "Động lực mới cho phát triển kinh tế" của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kho gạo ở Prayagraj, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Giá gạo Ấn Độ chạm mức thấp nhất gần hai năm

Thị trường gạo châu Á giảm mạnh do nhu cầu yếu và đồng rupee của Ấn Độ mất giá, trong khi đó giá đậu tương và ngô kỳ hạn tại trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago đã tăng trở lại trong phiên 9/5.