Hội đồng Tổng thống Libya phản đối Pháp can thiệp quân sự

Phó Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya Ahmed Maiteeg ngày 24/7 cho biết hội đồng này đã triệu Đại sứ Pháp tại Libya tới để phản đối việc Paris can thiệp quân sự vào nước này.
Hội đồng Tổng thống Libya phản đối Pháp can thiệp quân sự ảnh 1Binh sỹ thuộc lực lượng ủng hộ Chính phủ đoàn kết Libya làm nhiệm vụ tại thành phố Sirte ngày 10/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phó Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya Ahmed Maiteeg ngày 24/7 cho biết hội đồng này đã triệu Đại sứ Pháp tại Libya tới để phản đối việc Paris can thiệp quân sự vào nước này.

Phát biểu với báo giới, Phó Chủ tịch Maiteeg nhấn mạnh Hội đồng Tổng thống Libya phản đối việc Pháp can thiệp vào Libya.

Trước đó, ngày 20/7, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết 3 binh sỹ nước này đã thiệt mạng trong một hoạt động tình báo ở Libya. Đây là lần đầu tiên Pháp xác nhận triển khai binh sỹ tại quốc gia Bắc Phi này.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Hội đồng Tổng thống Libya đã phản đối việc binh lính Pháp hiện diện tại phía Đông Libya mà hội đồng này không biết.

Tuyên bố nêu rõ Tripoli "ghi nhận và ủng hộ nỗ lực của quốc tế và liên minh quân sự chống khủng bố, tuy nhiên, điều này không cho phép bất kỳ can thiệp nào mà không có sự phối hợp với chính quyền."

Libya rơi vào tình trạng bất ổn triền miên kể từ sau cuộc chính biến lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi đầu năm 2011.

Tại quốc gia Bắc Phi này tồn tại song song hai chính quyền đối địch, một chính quyền được lực lượng Hồi giáo vũ trang hậu thuẫn, đặt căn cứ tại thành phố Tripoli, và một chính quyền được quốc tế công nhận, đặt tại thành phố cảng Đông Bắc Tobruk.

Lợi dụng sự bất ổn này, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tìm cách mở rộng địa bàn hoạt động ở Libya, làm gia tăng bất ổn tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục