Hội nghị Liên hợp quốc về Syria khó có thể diễn ra

Việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad không đáp ứng được những điều kiện của SNC sẽ dẫn tới việc trì hoãn hội nghị Geneva II.

Báo "Asharq Al-Awsat" ngày 10/1 dẫn một nguồn tin Syria giấu tên cho biết các cuộc đàm phán hòa bình do LHQ bảo trợ khó có thể diễn ra theo kế hoạch vào ngày 22/1 tới doì chính phủ Syria không thể đáp ứng những điều kiện tiên quyết của liên minh đối lập.

Việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad và chính phủ Syria không đáp ứng được những điều kiện của Liên minh Dân tộc Syria (SNC), bao gồm "đảm bảo các hành lang an toàn, dỡ bỏ phong tỏa đối với các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát và bắt đầu trả tự do cho phụ nữ và trẻ em bị giam giữ", sẽ dẫn tới việc trì hoãn hội nghị Geneva II.

Chính phủ Syria sẽ phải đáp ứng những điều kiện này trong thời gian ít ỏi còn lại trước hội nghị, điều được cho là không thể.

Thành viên cấp cao SNC Ahmed Ramadan cho biết Đại sứ Mỹ tại Syria Robert Ford sẽ sớm tới Moskva để thúc giục Nga gây sức ép buộc chính phủ Syria trả tự do cho những người bị giam giữ.

Nếu chính phủ Syria đáp ứng những điều kiện tiên quyết này thì sẽ tạo điều kiện cho SNC quyết định tham gia đàm phán với ông Assad. Ngược lại, liên minh này sẽ không tham gia hội nghị Geneva II sắp tới./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục