Các phe phái Syria nhóm họp trước thềm Geneva II

Các phe nhóm đối lập của Syria đã lần đầu tiên gặp nhau để tìm kiếm lập trường chung trước khi diễn ra Hội nghị Geneva 2.

Hãng Reuters đưa tin các phe nhóm đối lập của Syria, trong đó có một số đại diện của phiến quân Hồi giáo, đã lần đầu tiên gặp nhau tại thành phố Cordoba (Tây Ban Nha) để tìm kiếm lập trường chung trước khi đàm phán với chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad tại Hội nghị Geneva II, dự kiến diễn ra vào ngày 22/1 tới.

Cuộc họp hai ngày tại Tây Ban Nha không chỉ có sự tham gia của Liên minh Dân tộc Syria (NC) lưu vong được Phương Tây hậu thuẫn, mà còn có sự góp mặt của các nhóm đối lập ở Syria, vốn được Tổng thống Assad công nhận vì không đòi loại bỏ ông nên bị nhiều phe nhóm đối lập lưu vong không tin tưởng.

Ông Kamal Labwani, một nhân vật đối lập kỳ cựu, cho biết: "Phần lớn các phe phái từ Syria đều có đại diện tham gia. Thậm chí còn có một nhân vật từ lực lượng an ninh ủng hộ ông Assad."

Theo ông Labwani, cuộc họp có sự tham dự của ít nhất ba thành viên nhóm Mặt trận Hồi giáo, hợp thành từ một số lữ đoàn Hồi giáo đại diện cho một tỷ lệ lớn chiến binh vốn tẩy chay NC.

Ông Labwani cho biết mặc dù giữa các phe nhóm còn tồn tại nhiều khác biệt, song hội nghị vẫn đặt mục tiêu thiết lập một kênh đối thoại chung.

Các nhà ngoại giao nhận định cuộc gặp tại Tây Ban Nha lần này cho thấy NC - vốn chưa chính thức nhận lời mời dự Hội nghị Geneva 2 - đang mất dần ảnh hưởng và thực tế đòi hỏi có một sự tập hợp toàn diện các phe nhóm đối lập Syria trước thềm Hội nghị Geneva II./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục