Hội nghị thượng đỉnh Châu Phi về tình hình Guinea

Nigeria đã đề nghị tổ chức hội nghị thượng đỉnh bất thường khu vực để thảo luận về tình hình Guinea sau vụ trấn áp người biểu tình.
Tổng thống Nigeria Umaru Yar'Adua đã đề nghị tổ chức một hội nghị thượng đỉnh bất thường của khu vực vào ngày 17/10 để thảo luận về tình hình Guinea, trong đó có khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nước này do vụ trấn áp người biểu tình, đồng thời thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị ở Niger.

Thứ trưởng Ngoại giao Nigeria Bagudu Hirse cho biết Chủ tịch Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) đã chấp thuận đề nghị trên của Tổng thống Yar'Adua.

Theo ông Hirse, nếu hai nước Guinea và Niger không tuân thủ các điều khoản của nghị định thư do ECOWAS đưa ra thì lệnh trừng phạt hai nước này là điều không tránh khỏi.

Hội nghị sẽ được tổ chức tại Abuja vào ngày 17/10 - thời hạn chót Hội đồng Hòa bình và An ninh Liên minh châu Phi đặt ra để nhà lãnh đạo chính quyền quân sự tại Guinea, ông Moussa Dadis Camara khẳng định lại cam kết không tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở nước này.

Theo Tổ chức Liên lạc quốc tế, hơn 150 người đã thiệt mạng khi binh sĩ Guinea nổ súng vào những người biểu tình đối lập tại sân vận động ở thủ đô Conarky ngày 28/9.

Tuy nhiên chính quyền Guinea cho biết chỉ có 56 người thiệt mạng. Tổ chức Liên lạc quốc tế cũng kêu gọi thành lập một ủy ban quốc tế điều tra vụ việc mà tổ chức này coi là hành động "thảm sát" này.

Trong khi đó, Niger cũng đang trong tình trạng khủng hoảng chính trị kể từ khi Tổng thống Mamadou Tandja giành thắng lợi trong cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 8 để ông tiếp tục nắm quyền lực đến năm 2012, đồng thời cho phép ông tái tranh cử vô thời hạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục