Hơn 150 người thương vong do vụ đánh bom ở Iraq

Hơn 150 người thương vong, trong đó có 58 người chết trong vụ khủng bố ngày 29/3 tại tòa nhà Hội đồng thành phố Tikrit, Iraq.
Các quan chức an ninh Iraq cho biết hơn 150 người thương vong, trong đó có 58 người chết và 97 người khác bị thương trong vụ khủng bố ngày 29/3 tại tòa nhà Hội đồng thành phố Tikrit, cách thủ đô Baghdad 160km về phía Bắc.

Có 3 thành viên Hội đồng thành phố Tikrit thiệt mạng. Ngoài 2 phần tử đánh bom bị chết, lực lượng an ninh Iraq đã tiêu diệt thêm 4 đối tượng khủng bố và đã kiểm soát tòa nhà.

Ngay sau khi một kẻ đánh bom liều chết cho kích nổ quả bom cài trong người, mở đường để đồng bọn tiến vào tòa nhà Hội đồng thành phố Tikrit, các phần tử khủng bố cải trang binh sĩ đã đột nhập tòa nhà.

Sau đó, một bom xe đã phát nổ ngay khi lực lượng cảnh sát tăng viện tới hiện trường, làm Đại tá Cảnh sát Imad Nofan, cấp phó của ông này và một số phóng viên địa phương và phóng viên quốc tế thiệt mạng.

Giới chức Iraq cho biết lệnh giới nghiêm đã được áp đặt tại Tikrit, thủ phủ của tỉnh Salaheddin. Tỉnh này tập trung đa số người Hồi giáo dòng Sunni sinh sống và từ lâu được xem là cứ địa của các tay súng nổi dậy.

Vụ tấn công khủng bố nêu trên diễn ra trùng thời điểm Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang ở thăm Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục