Hơn 50% dân chúng Anh không theo bất kỳ một tôn giáo nào

Nước Anh đang ngày càng trở thành một xã hội “vô thần” khi một cuộc thăm dò mới đây cho thấy 53% người dân nước này cho biết không theo một tôn giáo nào.
Hơn 50% dân chúng Anh không theo bất kỳ một tôn giáo nào ảnh 1Người dân Anh mua sắm tại một khu chợ ở quận Notting Hill, London. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nước Anh đang ngày càng trở thành một xã hội “vô thần” khi một cuộc thăm dò mới đây cho thấy 53% người dân nước này cho biết không theo một tôn giáo nào.

Đây là tỷ lệ cao nhất từng ghi nhận, cao hơn mức 48% của năm 2015 và 31% của năm 1983 khi Trung tâm quốc gia về Nghiên cứu xã hội bắt đầu tiến hành cuộc thăm dò về Quan điểm xã hội của người Anh.

Kết quả mới nhất trên được công bố ngày 4/9 sau khi cuộc thăm dò 2.942 người được tiến hành năm 2016. Theo đó, xu hướng không theo đạo xuất hiện ở mọi lứa tuổi, song đặc biệt đáng chú ý trong giới trẻ.

71% số người ở độ tuổi từ 18-24 tuổi được hỏi cho biết họ không theo tôn giáo nào, cao hơn tỷ lệ 62% của năm 2015.

Trong khi đó, đa số những người lớn tuổi duy trì tín ngưỡng của mình. Chỉ có 40% số người ở độ tuổi từ 65-74 tuổi và 27% những người ở độ tuổi trên 75 nói rằng họ không theo bất kỳ tôn giáo nào.

Đáng chú ý nhất, số thành viên của Giáo hội Anh giảm đáng kể những năm gần đây. Chỉ 15% người dân Anh hiện nay coi mình là thành viên của giáo hội, giảm 50% so với con số của năm 2.000.

Tuy nhiên, số tín đồ Công giáo duy trì khá ổn định với tỷ lệ 1/10 người. 6% người dân Anh cho biết họ theo một tín ngưỡng khác ngoài đạo Cơ đốc, giảm so với mức 8% của năm 2015, nhưng cao hơn so với tỷ lệ 2% của năm 1983./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục