Hơn 8.000 người di cư được cứu trên biển Địa Trung Hải

Trong 5 ngày qua, hải quân EU và các tổ chức nhân đạo quốc tế đã phối hợp giải cứu được hơn 8.000 người di cư tại khu vực Địa Trung Hải, ngoài khơi Libya.
Hơn 8.000 người di cư được cứu trên biển Địa Trung Hải ảnh 1Tàu của Hải quân Italy tham gia chiến dịch giải cứu hàng trăm người nhập cư trên Địa Trung Hải ngày 29/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn thông tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết trong ngày 1/8, khoảng 1.800 người di cư đã được giải cứu ngoài khơi Libya.

Như vậy, trong 5 ngày qua, tổng cộng có hơn 8.000 người di cư đã được cứu sống tại khu vực này.

Hoạt động giải cứu hơn 1.800 người di cư, đi trên 14 canô và hai thuyền đánh cá nhỏ, là kết quả phối hợp hành động của lực lượng bảo vệ bờ biển và hải quân Italy, chiến dịch Sophia giải quyết nạn buôn người ở trung tâm Địa Trung Hải của hải quân EU và các tổ chức nhân đạo.

Theo số liệu của Tổ chức di cư quốc tế (IOM), từ đầu năm đến nay, tổng cộng có khoảng 94.000 người di cư đã tới châu Âu. Riêng tại Italy, hiện con số người di cư đã lên tới trên 30.000 người.

Hành trình vượt biển để đến châu Âu đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 người kể từ đầu năm tới nay, tăng hơn 50% số người thiệt mạng so với cùng kỳ năm ngoái. Đa số những nạn nhân xấu số này đã thiệt mạng ngoài khơi Libya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục