Hơn 9 triệu người Italy gặp khó khăn trong chi tiêu cuộc sống

Có tới 9,2 triệu người Italy gặp khó khăn nghiêm trọng trong vấn đề chi tiêu, mua sắm những thứ thiết yếu tối thiểu cho cuộc sống, do suy thoái kinh tế.
Hơn 9 triệu người Italy gặp khó khăn trong chi tiêu cuộc sống ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: italylogue.com)

Theo điều tra mới công bố của Hiệp hội quốc gia các doanh nghiệp vừa và nhỏ (Unimpresa) của Italy, trong năm 2014, có tới 9,2 triệu người Italy gặp khó khăn nghiêm trọng trong vấn đề chi tiêu, mua sắm những thứ thiết yếu tối thiểu cho cuộc sống, do suy thoái kinh tế.

Điều tra này cho biết, số người trong hoàn cảnh này vì khủng hoảng kinh tế đã tăng 5% so với năm 2013 và để đảm bảo cuộc sống, họ buộc phải tiết kiệm tối đa và tận dụng mọi đợt khuyến mại của các siêu thị.

Trung bình cứ 10 người Italy thì bảy người ít nhất một lần mua đồ hạ giá trong năm 2014, tăng gấp đôi so với năm 2013.

Nghiên cứu của Unimpresa cho thấy, xu hướng chờ các dịp khuyến mại để mua sắm đang trở thành một xu hướng ngày càng phổ biến ở Italy và có tác động mạnh lên thị trường nước này.

Các điều tra riêng lẻ trong khu vực nhà hàng và đồ uống của Italy cho thấy, nhiều gia đình nước này không cắt giảm các bữa ăn cuối tuần trong các nhà hàng, nhưng ngày càng chọn các quán ăn rẻ tiền.

Xu hướng mua đồ giảm giá và khuyến mãi mà không quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm cũng phổ biến đối với các mặt hàng như thời trang và đồ gia dụng.

Điều tra của Hiệp hội được tiến hành dựa trên khảo sát với 18.000 doanh nghiệp thành viên, cùng các số liệu của Cơ quan thống kê nhà nước Italy (ISTAT), khẳng định rằng, cuộc khủng hoảng kinh tế dài và nghiêm trọng nhất kể từ sau Thế chiến thứ 2 ở Italy tác động nặng nề nhất đến nhóm người nghèo hoặc thất nghiệp.

Theo Hiệp hội, năm ngoái, số người mới được đưa vào diện đói nghèo ở Italy tăng 470.000 người so với năm 2013, trong khi tổng số người sống trong hoàn cảnh bấp bênh đã tăng lên 9,2 triệu người.

Trong số này, có hơn ba triệu người thất nghiệp, 2,5 triệu người lao động theo các hợp đồng thời vụ và gần một triệu người làm việc bán thời gian./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục