Hong Kong nới lỏng quy định phòng COVID-19 đối với du khách nước ngoài

Hong Kong sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 đối với các nhóm du khách nước ngoài, trong đó có việc cho phép họ tham quan các địa điểm như công viên chủ đề, bảo tàng...
Hong Kong nới lỏng quy định phòng COVID-19 đối với du khách nước ngoài ảnh 1Một khu phố ở Hong Kong. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Ngày 7/11, chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) thông báo sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 đối với các nhóm du khách nước ngoài, trong đó có việc cho phép họ tham quan các địa điểm như công viên chủ đề, bảo tàng...

Thông báo cho biết các quy định cụ thể đối với du khách nước ngoài sẽ được công bố trong tháng 11, song không nêu thời điểm cụ thể.

[Đài Loan, Hong Kong dự kiến dỡ bỏ quy định cách ly với người nhập cảnh]

Chính quyền đặc khu hi vọng các biện pháp mới sẽ giúp cho thị trường khách du lịch quốc tế phục hồi dần dần và có trật tự, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp dịch vụ du lịch và lữ hành.

Những tháng gần đây, chính quyền Hong Kong đã nới lỏng nhiều chính sách nghiêm ngặt phòng dịch COVID-19, trong đó có việc bãi bỏ quy định cách ly bắt buộc tại khách sạn đối với du khách nhập cảnh kể từ ngày 26/9.

Tuy nhiên, khách du lịch quốc tế vẫn phải tuân thủ quy định xét nghiệm sàng lọc COVID-19, đồng thời không được phép tới các quán bar, nhà hàng và những địa điểm như các câu lạc bộ thể thao trong 3 ngày đầu kể từ khi nhập cảnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục