Cụ thể, trung bình cứ 10 thương hiệu “hoành tráng” trên thế giới thì có tới 9thương hiệu hiện diện tại thành phố nhỏ bé này.
Cuộc khảo sát thường niên trên được CBRE tiến hành với 294 nhà bán lẻ đủ loạimặt hàng từ “đồ hiệu” cho đến “hàng chợ” tại 69 quốc gia với mục đích xác địnhquy mô góp mặt của họ tại các địa điểm, đồng thời tìm kiếm các xu hướng trongnhững mô hình mở rộng toàn cầu.
Hongkong tiếp tục là địa danh số một cho “thời trang công sở và sang trọng.”Trong số 47 thương hiệu lừng lẫy tham gia cuộc khảo sát trên như Louis Vuitton,Hugo Boss... thì 43 cho biết họ có cửa hàng tại xứ cảng thơm. Đứng ở vị trí thứhai là London với 41 cửa hàng rồi đến Dubai với 40 cửa hàng.
Dominic Stead, phụ trách phát triển khách hàng khu vực châu Á của CBRE nhận xét:“Bất chấp một năm khó khăn cho các thị trường bán lẻ trên khắp thế giới, nhữngnhà bán lẻ hàng hiệu vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động tại Hongkong và châu Á. Tiềmnăng tăng trưởng từ trung hạn đến dài hạn ở nhiều thị trường châu Á vẫn rất hấpdẫn đối với các nhà bán lẻ quốc tế.”
Trong năm thứ ba thực hiện cuộc khảo sát này, CBRE cũng xếp hạng top 20 thànhphố có số lượng các nhà bán lẻ quốc tế đông đảo nhất. Theo kết quả cuộc khảo sátnày, Hongkong đứng vị trí thứ 5 với 43% trong tổng số 294 nhà bán lẻ tham giakhảo sát cho biết họ góp mặt tại thị trường này. Đứng đầu là London (56%), tiếptheo là Dubai (55%), Paris (46%) và New York (44%).
Mặc dù là thị trường rất đắt đỏ về chi phí thuê mướn mặt bằng song Hongkong luônđược các thương hiệu lớn ưu ái bởi doanh thu bán lẻ rất mạnh cũng như có nhiềucác trung tâm thương mại lộng lẫy.
Trong tháng Tư vừa qua, doanh thu bán lẻ ở Hongkong có mức tăng kỷ lục so vớithời điểm này năm ngoái với tốc độ tăng trưởng 15,6% đạt 25,1 tỷ đôla Hongkong(tương đương 3,21 tỷ USD).
Ngay cả những thương hiệu mới ra đời ở Mỹ hay châu Âu cũng thường chọn Hongkonglà nơi mở cửa hàng đầu tiên như một cách kiểm tra, đánh giá về các thị trườngchâu Á./.