Hợp tác Việt-Hàn phát triển mạnh mẽ và sâu rộng

Thủ tướng cho rằng trên tinh thần đối tác chiến lược, thời gian qua, quan hệ hợp tác Việt-Hàn có bước phát triển mạnh mẽ và sâu rộng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng trên tinh thần đối tác chiến lược, thờigian qua, quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc trên các lĩnh vực có những bước pháttriển hết sức mạnh mẽ và sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triểnchung của cả hai nước.

Chiều 15/3, tiếp Bộ trưởng Bộ Nông, Lâm, Thủy sản Hàn Quốc Suh Kyo Yong đangcó chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Bộtrưởng Suh Kyo Yong sang Việt Nam dự Hội nghị lần thứ 31 của Tổ chức Lương thựcvà Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) khu vực châu Á-Thái Bình Dương và làm việcvới lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Việt Nam.

[Việt Nam sẵn sàng chia sẻ, hợp tác về nông nghiệp]

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Nông nghiệpvà Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông, Lâm, Thủy sản Hàn Quốc; mong muốnHàn Quốc tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển nông, lâm, ngư nghiệp,trong đó có xây dựng trung tâm nghề; hỗ trợ kinh nghiệm, kỹ thuật cho Việt Namtrong xây dựng mô hình làng mới; đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu và sản xuấtvacxin phòng cúm gia cầm…

Bộ trưởng Suh Kyo Yong khẳng định sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình trong triển khaicác hoạt động, các lĩnh vực hợp tác theo gợi ý của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng;đồng thời mong muốn Việt Nam tạo các điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệpHàn Quốc sang hợp tác, đầu tư hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam, nhất là trong lĩnhvực chế biến nông, lâm, thủy sản...

Ông Suh Kyo Yong khẳng định rằng Hàn Quốc sẽ triển khai hiệu quả các giảipháp mở rộng thị trường nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm hànghóa nông, lâm, thủy sản của Việt Nam thâm nhập vào thị trường của Hàn Quốc.

Bộ trưởng Suh Kyo Yong đề xuất, hai bên tiếp tục đẩy mạnh cải cách về hànhchính, nhất đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến xuất, nhập khẩu đểhàng hóa nói chung và các mặt hàng nông, lâm, thủy sản được coi là thế mạnh củamỗi nước dễ dàng thâm nhập vào thị trường của nhau./.

Thiện Thuật (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục