Trước đó, HTC đã trả cho Google một khoản tiền mặt để mượn tạm thời một số bằngsáng chế, rồi sau đó dùng tài sản trí tuệ này để tấn công đối thủ Apple.
Theo giới chuyên gia thì cách mà nhà sản xuất thiết bị Đài Loan sử dụng khôngphải quá mới lạ, bởi mô hình “mượn bằng sáng chế” đã được một số hãng khác ápdụng.
Chẳng hạn như công ty chuyên “sưu tầm” bằng sáng chế Open Invention Network đãthực hiện chiến lược mượn tạm tài sản trí tuệ của hãng khác rồi mang ra kiệnnhững tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft.
Nếu như chính sách của Thẩm phán Pender được áp dụng rộng rãi, chắc chắn cáchãng muốn dùng bằng sáng chế làm vũ khí tấn công đối thủ sẽ phải có thay đổichiến lược lớn trong tương lai./.