Thời điểm này, nhãn muộn Khoái Châu được giá gấp 1,5-2 lần so với nhãn chínhvụ với mức giá từ 25.000-30.000 đồng/kg. Mỗi hécta nhãn cho thu bình quân trên300 triệu đồng.
Khoái Châu hiện có hơn 500 ha nhãn muộn được trồng trên đất màu và các trụcđường giao thông, mương máng.
Từ năm 2003, nông dân Khoái Châu đã mạnh dạn chuyển đổi cải tạo vườn tạp,chuyển sang trồng các giống nhãn đặc sản; hình thành vùng chuyên canh giống nhãnmuộn tập trung ở các xã Hàm Tử, Đông Kết, Bình Minh, Liên Khê.
Riêng xã Hàm Tử trồng được hơn 100ha nhãn chiếm 40% diện tích đất canh tác;trong đó, trên 200 hộ chuyển đổi với quy mô lớn từ 3-4 sào đến 1ha chủ yếu làgiống nhãn muộn.
Gần 10 năm lại đây, cây nhãn muộn đã đem lại nguồn thu lớn cho nông dân KhoáiChâu. Năm nay, do nhãn chính vụ được mùa và ra quả chậm một tháng nên nhãn muộngiảm giá hơn so với năm ngoái, tuy vậy nhiều hộ vẫn thu từ 400-500 triệuđồng/ha.
Với kinh nghiệm thâm canh cao, các hộ trồng nhãn ở Khoái Châu đã áp dụng tiếnbộ kỹ thuật chọn giống, chăm sóc để nhãn quả đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Ưuthế của nhãn muộn là vừa cho năng suất cao lại chín vào thời điểm không trùngvới nhãn chính vụ nên năm nào cũng độc chiếm thị trường, có năm giá cao gấp hơn2 lần với mức 40.000-50.000 đồng/kg./.