Huy động lực lượng cảnh sát, cứu thương cứu mèo

Huy động lực lượng cảnh sát để cứu... một chú mèo

Yêu thương vật nuôi trong gia đình cũng như các loài chim chóc ngoài trời đã trở thành truyền thống văn hóa của người dân Thụy Sĩ.
Ngày 22/6, trong khi một số anh chị em phái đoàn ngoại giao Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ, đang đóng container để chuẩn bị về nước sau một nhiệm kỳ công tác, một con mèo của nhà hàng xóm bị lạc vào và ngay lập tức các lực lượng cảnh sát, xe cứu thương 118 và đội phòng vệ khu phố đã được huy động đến để cứu mèo.

Yêu thương vật nuôi trong gia đình cũng như các loài chim chóc ngoài trời đã trở thành truyền thống văn hóa của người dân Thụy Sĩ - một biểu tượng của việc gần gũi với tự nhiên, thiên nhiên hoang dã.

Đối với nhiều gia đình Thụy Sĩ, nhất là những cặp vợ chồng già, những các con vật nuôi như chó mèo thường rất gần gũi và đã trở thành những người bạn, thậm chí còn được coi là những "đứa con" trong gia đình.

Thụy Sĩ là một trong những quốc gia phương Tây có tỷ lệ người già đang gia tăng. Các thành phố Thụy Sĩ hiện đang xúc tiến nghiên cứu một loạt dự án như "Hệ thống các thành phố người già thân thiện" nhằm tạo môi trường khuyến khích người già năng động, vui sống trong chính căn nhà của họ với các công cụ hỗ trợ và việc chăm sóc các vật nuôi trong gia đình cũng rất được chú ý.

Không chỉ người già mà ngay cả trẻ em ở Thụy Sĩ cũng thích chăm sóc các vật nuôi. Nghiên cứu gần đây cho thấy những em nhỏ thường chơi với vật cưng có khả năng miễn dịch tốt hơn.

Một trong những yếu tố quan trọng là việc trẻ sớm được tiếp xúc với những vi sinh vật có nhiều trong chó mèo, giúp các em mau chóng thích nghi với môi trường hơn.

Các em bé được lớn lên trong sự gần gũi với các con vật có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao hơn các em bé lớn lên trong sự tách biệt với các con vật nuôi. Trí tượng tượng, lòng nhân ái, dễ xúc động, đồng cảm của các bé này dường như cũng cao hơn các bé không tiếp xúc với các con vật nuôi./.

Tố Uyên/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục