Huyền thoại đấm bốc Joe Frazier tạ thế ở tuổi 67

Sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư, cựu vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới người Mỹ, Joe Frazier đã ra đi ở tuổi 67.
Sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư gan, cựu vô địch quyền Anh hạngnặng thế giới Joe Frazier đã ra đi ở tuổi 67. Thông tin trên cũng đã được giađình huyền thoại này xác nhận trong một thông cáo gửi cho giới truyền thông Mỹ. Cách đây ít ngày, ông bầu của nhà cựu vô địch 67 tuổi cho biết Frazier đãđược chẩn đoán ung thư gan ở giai đoạn cuối và gia đình đã chuẩn bị sẵn tâm lý chia tay vĩnh viễn với ông. Trong sự nghiệp của mình, Joe Frazier đãnh giành được huy chương vàng chotại Olympic 1964, và kế tiếp là chuỗi ngày dài đầy danh vọng trong sự nghiệp thiđấu quyền Anh chuyên nghiệp. Kỳ tích lớn nhất của huyền thoại này, đó là việc ông trở thành người đầutiên đánh gục Muhammad Ali - huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử quyền Anh thế giới, vào năm 1971 trong trận được gọi là "Trận Đấu của ThếKỷ." Sau đó ông đã hai lần tái đấu với Ali nhưng đều thất bại, trong đó có trận nổi tiếng ở Philippines năm 1975 được mệnh danh là "Thrilla in Minila." Frazier treo găng năm 1976 với thành tích 32 thắng, 4bại và 1 hòa đồng thời được lưu danh ở ngôi nhà của những huyền thoại, như là một trong những võ sĩ quyền Anh xuất sắc nhất trong lịch sử./.
Huyền thoại đấm bốc Joe Frazier tạ thế ở tuổi 67 ảnh 1
Joe Frazier hạ gục Muhammad Ali trong Trận đấu thế kỷ năm 1971 (Nguồn: AP)


Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

ASIAD 2026 có 40/45 đoàn thể thao tham dự giành được huy chương. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

ASIAD 2026: Tạm biệt Nagoya, hẹn ngày hội ở Doha!

Tại ASIAD 2026, thể thao đã vượt qua giới hạn của những tấm huy chương để trở thành ngôn ngữ chung, thắt chặt tình hữu nghị và nối liền những nền văn hóa đa dạng của lục địa lớn nhất hành tinh.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 chung cuộc

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 chung cuộc

ASIAD 2026 tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản khép lại ngày 4/10, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 19 Huy chương Đồng, xếp thứ 20 toàn đoàn.