Ngày 11/12, Hy Lạp đã thực hiện hai quyết định quan trọng là pháthành trái phiếu mới nhằm thanh toán những khoản nợ đáo hạn và mualại trái phiếu chính phủ từ các chủ nợ tư nhân.
Quyết định này thực hiện nhằm mục đích được giải ngânkhoản cứu trợ tối cần thiết từ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệQuốc tế (IMF) giúp nước này thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ công vào cuốinăm nay.
Với quyết định thứ nhất, Cơ quan quản lý nợ thu về 4,387 tỷ euro(5,7 tỷ USD) thông qua phát hành loại trái phiếu thời hạn một thángvới mức lãi suất 3,99%, cao hơn một chút so với đợt phát hành loạitrái phiếu tương tự hồi giữa tháng trước và loại trái phiếu thờihạn sáu tháng với mức lãi suất 4,38%, thấp hơn một chút so với đợtphát hành tương tự hồi đầu tháng trước.
Cơ quan quản lý nợ cũng đã kết thúc đợt mua lại trái phiếuchính phủ từ các chủ nợ tư nhân, dù thời gian thực hiện kéo dài hơndự kiến. Các phương tiện thông tin đại chúng Hy Lạp cho biết các ngânhàng nước này đã cam kết mua lại khối lượng trái phiếu lên tới 15 tỷeuro, so với 10 tỷ theo cam kết ban đầu.
Theo kế hoạch mới, Athens dự định mua lại một lượng trái phiếutrị giá 30 tỷ euro với mức chiết khấu lớn so với giá trị ghi trêntrái phiếu trong nỗ lực đáp ứng mục tiêu giảm nợ công theo thỏa thuậncứu trợ với EU và IMF.
Nguồn tin châu Âu ước tính việc mua lại nợ sẽ giảm tỷ lệ nợcủa Hy Lạp xuống 126,6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2020,thấp hơn một chút so với mục tiêu 124% theo thỏa thuận trong gói cứutrợ thứ hai giữa Athens và hai định chế này. Tuy nhiên, ước tính nàycòn phải được các bộ trưởng tài chính Khu vực đồng euro thẩm định.
Do phải tuân thủ thỏa thuận liên quan gói cứu trợ thứ hai, Hy Lạphiện không thể phát hành trái phiếu trung và dài hạn. Thay vào đó,Athens từ nhiều tháng nay đã phải huy động vốn thông qua phát hànhtrái phiếu ngắn hạn, thường với tổng giá trị chưa đến 2 tỷ euro mỗilần.
Tháng 11 vừa qua, Hy Lạp từng thực hiện bước đi tương tự để cótiền thanh toán khoản nợ trái phiếu đáo hạn lên tới 5 tỷ euro. Hy Lạpcũng đang đối mặt với nguy cơ không có tiền để trả lương, lương hưu vàthanh toán các khoản nợ trái phiếu đáo hạn vào cuối năm nay nếu khôngđược EU và IMF giải ngân phần cứu trợ đã được điều chỉnh trị giá 44tỷ euro trong gói cứu trợ thứ hai. Phần cứu trợ này lẽ ra đã đượcgiải ngân vào giữa tháng này với điều kiện Athens kết thúc thành côngkế hoạch mua lại nợ.
Các bộ trưởng tài chính Khu vực đồng euro đang đánh giá kết quảđợt mua lại trái phiếu chính phủ của Hy Lạp. Nếu nỗ lực này đượccoi là thành công, các quan chức khu vực sẽ tuyên bố đồng ý giải ngânphần cứu trợ 44 tỷ euro cho Hy Lạp, dự kiến chia làm bốn đợt từ khibắt đầu cho tới tháng Ba năm sau, tại cuộc họp vào ngày 13/12 tới./.
(TTXVN)