Indonesia đẩy mạnh tìm kiếm hàng chục nạn nhân mất tích trong lở đất

Lực lượng chức năng Indonesia cho biết vẫn còn khoảng 35 người mất tích trong thảm họa lở đất ở đảo Serasan, huyện Natuna, tỉnh đảo Riau, đồng thời lưu ý những người này có thể đang bị chôn vùi.
Indonesia đẩy mạnh tìm kiếm hàng chục nạn nhân mất tích trong lở đất ảnh 1Hiện trường vụ lở đất tại Natuna, tỉnh Riau, Indonesia, ngày 6/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 8/3, Giám đốc Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB), Tướng Suharyanto, cho biết vẫn còn khoảng 35 người mất tích trong thảm họa lở đất ở đảo Serasan, huyện Natuna, tỉnh đảo Riau, đồng thời lưu ý những người này có thể đang bị chôn vùi.

Tướng Suharyanto nhấn mạnh nhà chức trách vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân mất tích.

BNPB, Basarnas - lữ đoàn cơ động của cảnh sát (Brimob) huy động chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

[Indonesia: Lở đất tại vùng Natuna, làm 10 người thiệt mạng]

Tuy nhiên, hoạt động tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu và lở đất xảy ra trên diện rộng.

Ông Suharyanto cũng cho biết thảm họa lở đất xảy ra trên đảo Serasan, Natuna, ngày 6/3 khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, 1.216 người phải sơ tán cho đến nay.

Chính quyền tỉnh Riau đã ban bố tình trạng khẩn cấp và nâng cảnh báo nguy hiểm lên mức cao nhất đối với người dân địa phương và những vùng lân cận.

Bên cạnh đó, Chính phủ Indonesia cũng đã triển khai gói hàng cứu trợ, trị giá 862.359.896 IDR (tương đương 56.000 USD) để hỗ trợ các nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục