Indonesia không phóng thích tù nhân tham nhũng trong dịch COVID-19

Hôm 31/3, Bộ Luật pháp và Nhân quyền Indonesia cho biết khoảng 30.000 tù nhân sẽ được phóng thích trước thời hạn nhằm ngăn chặn COVID-19 bùng phát tại các nhà tù quá đông đúc.
Các tù nhân tại một nhà tù ở Jakarta, Indonesia. (Ảnh: AFP)
Các tù nhân tại một nhà tù ở Jakarta, Indonesia. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 6/4 khẳng định rằng chính phủ nước này không có kế hoạch phóng thích các tù nhân bị kết án tham nhũng nhằm giảm thiểu sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong các nhà tù.

Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến, ông Joko Widodo nói rõ: “Chúng tôi chưa bao giờ đả động đến việc phóng thích các tù nhân bị kết án tham nhũng tại các cuộc họp. Không có bất kỳ sửa đổi nào đối với Sắc lệnh số 99 và việc phóng thích chỉ dành cho các tù nhân phạm các tội thông thường.”

Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp và Nhân quyền Yasonna Laoly cho hay Bộ này đang chuẩn bị sửa đổi Sắc lệnh số 99/2012 trong nỗ lực giảm thiểu sự lây lan của virus SARS-CoV-2 tại các nhà tù.

Theo đó, những người bị kết án tham nhũng có thể được trả tự do với điều kiện trên 60 tuổi và đã chấp hành 2/3 thời hạn tù. Tổng cộng có 300 người thuộc diện này.

Tuy nhiên, hôm 4/4, Bộ trưởng Điều phối Chính trị, Pháp lý và An ninh Mahfud MD đính chính rằng Chính phủ Indonesia không có kế hoạch sửa đổi Sắc lệnh số 99/2012 về các điều khoản và thủ tục thực thi quyền của các tù nhân phạm tội tham nhũng.

Hôm 31/3, người phát ngôn của Bộ Luật pháp và Nhân quyền cho biết khoảng 30.000 tù nhân sẽ được phóng thích trước thời hạn nhằm ngăn chặn COVID-19 bùng phát tại các nhà tù quá đông đúc.

[Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với các nhà tù, thả thêm tù nhân]

Theo báo cáo, có khoảng 270.386 tù nhân trên khắp Indonesia, cao gấp đôi khả năng giam giữ của các nhà tù.

Cùng ngày, Tổng thống Indonesia đã yêu cầu tất cả người dân nước này mang khẩu trang khi ra khỏi nhà theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục