Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với các nhà tù, thả thêm tù nhân

Cục Nhà tù Liên bang Mỹ sẽ ưu tiên thả những tù nhân dễ bị tổn thương tại các nhà tù đang chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19.
Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với các nhà tù, thả thêm tù nhân ảnh 1Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/4, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr tuyên bố Cục Nhà tù Liên bang (BOP) đang đối mặt với các tình huống khẩn cấp do sự lây lan nhanh chóng của virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, qua đó cho phép BOP bắt đầu chuyển thêm nhiều tù nhân bị giam giữ trong tù sang quản thúc tại gia.

Bộ trưởng Barr cho biết theo lệnh khẩn cấp, BOP sẽ ưu tiên thả những tù nhân dễ bị tổn thương tại các nhà tù đang chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19, bao gồm các nhà tù như Oakdale ở Louisiana, Elkton ở Ohio và Danbury ở Connecticut.

[Tổng thống Mỹ khuyến cáo người dân đeo khẩu trang ngăn virus lây lan]

Chỉ đạo của Bộ trưởng Barr được đưa ra sau khi 5 tù nhân ở nhà tù FCI Oakdale 1 và 2 tù nhân ở nhà tù FCI Elkton 1 đã tử vong do mắc COVID-19.

Theo BOP, đã có 91 tù nhân và 50 nhân viên tại 122 cơ sở giam giữ đã mắc COVID-19. Hồi đầu tuần này, BOP đã ra lệnh tất cả các nhà tù tiến hành cách ly tù nhân trong 14 ngày.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký dự luật kích thích kinh tế quy mô lớn trị giá 2.000 tỷ USD, trong đó có một điều khoản được thiết kế nhằm tạo thuận lợi cho các nhà tù liên bang áp dụng biện pháp quản thúc tại nhà đối với các tù nhân đủ điều kiện nhằm kiểm soát dịch bệnh lây lan.

Trước khi đạo luật này được ban hành, BOP chỉ có thể chuyển tù nhân bị giam giữ trong tù sang quản thúc tại nhà khi các tù nhân đã chấp hành được 90% án tù hay thời gian thi hành án còn lại không quá 6 tháng.

Luật mới cho phép Giám đốc BOP tự quyết định phóng thích một lượng lớn tù nhân hơn song đòi hỏi Bộ trưởng Barr trước hết phải công bố tình trạng khẩn cấp đối với hệ thống nhà tù liên bang.

Mỹ hiện đang là tâm dịch COVID-19 lớn nhất của thế giới với hơn 277.000 ca nhiễm và 7.406 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.