Indonesia lo ngại thiếu hụt nguồn cung gạo do ảnh hưởng của El Nino

Hạn hán kéo dài do ảnh hưởng của Ei Nino đã khiến sản lượng gạo giảm, đặc biệt ở các tỉnh Tây Java, Trung Java và Nam Sumatra, 3 vùng trồng lúa lớn nhất cả nước.
Indonesia lo ngại thiếu hụt nguồn cung gạo do ảnh hưởng của El Nino ảnh 1Gạo được bày bán tại chợ truyền thống ở Jakarta, Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Indonesia sẽ có thể thiếu hụt gạo vào cuối năm 2023, với sản lượng ước tính sẽ ở mức thấp nhất trong lịch sử, khi tình trạng hạn hán lan rộng do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino.

Ngày 16/10, Cục Thống kê Indonesia (BPS) công bố dữ liệu mới cho thấy lượng gạo thiếu hụt có thể lên đến 1,45 triệu tấn do sản lượng quý 4/2023 ước tính đạt 4,78 triệu tấn, tức là thấp hơn gần 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

[Việt Nam sẽ là nguồn cung chính cho đợt thu mua gạo của Indonesia]

Cục trưởng BPS Amalia Adininggar Widyasanti cho biết hạn hán kéo dài do ảnh hưởng của Ei Nino đã khiến sản lượng gạo giảm, đặc biệt ở các tỉnh Tây Java, Trung Java và Nam Sumatra, 3 vùng trồng lúa lớn nhất cả nước.

Chia sẻ trên mạng xã hội ngày 15/10, Tổng thống Joko Widodo cho biết năm 2023 là năm khó khăn khi nước này không chỉ đương đầu với tác động của El Nino mà cả tình trạng biến đổi khí hậu và nhiệt độ tăng.

Những yếu tố này cùng với bất ổn địa chính trị cũng ảnh hưởng tới nguồn cung lương thực toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ Indonesia đã đẩy mạnh các nỗ lực chuẩn bị nhằm đảm bảo dự trữ gạo hợp lý.

Indonesia đã quyết định nhập khẩu tổng cộng 2 triệu tấn gạo từ các nước đối tác và sẽ tiếp nhận khoảng 600.000 tấn gạo nhập khẩu vào cuối năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục