Indonesia: Máy bay Cessna chở 4 người bị mất tích

Máy bay Cessna chở 4 người, kể cả phi công, mất tích khi bay qua một khu vực núi cao thuộc thành phố Bontang trên đảo Borneo, Indonesia.
Giới chức Indonesia cho biết ngày 24/8, một máy bay Cessna chở bốn người, kể cả phi công, đã mất tích khi bay qua một khu vực núi cao thuộc thành phố Bontang, tỉnh Đông Kalimantan trên đảo Borneo của nước này.

Trong số những người mất tích có một người Australia.

Theo ông Agolo, người phát ngôn Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia, chiếc máy bay khởi hành từ sân bay Temindung ở thành phố Samarinda, thủ phủ tỉnh Đông Calimantan, lúc 7 giờ 51 sáng 24/8, và biến mất khỏi màn hình rađa vào lúc 8 giờ 05 khi đi qua khu vực trên.

Ông cho rằng có thể máy bay đã rơi xuống núi.

Hiện, một đội cứu hộ gồm tám người đã được huy động đến khu vực này để xác định địa điểm máy bay rơi.

Chiếc máy bay xấu số trên thuộc sở hữu của công ty thăm dò địa chất quốc tế Elliott Geophysics International.

Trước khi mất tích, máy bay này đã tiến hành một cuộc thăm dò địa chất tại một mỏ than đá và đang trên đường trở về./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục