Indonesia nhập khẩu gạo từ Việt Nam và Thái Lan để bình ổn trong nước

5.000 tấn gạo Việt Nam đã cập cảng Tanjung Priok của Indonesia, lô gạo này nằm trong kế hoạch 200.000 tấn gạo mà Indonesia đặt mục tiêu nhập khẩu vào cuối năm 2022 nhằm bổ sung cho kho gạo dự trữ.
Indonesia nhập khẩu gạo từ Việt Nam và Thái Lan để bình ổn trong nước ảnh 1Đóng gói gạo xuất khẩu tại Công ty TNHH Lương thực Tấn Vương, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 16/12, Cơ quan Logistics quốc gia Indonesia (Bulog) thông báo đã nhận 5.000 tấn gạo nhập khẩu từ Việt Nam tại cảng Tanjung Priok.

Lô gạo trên nằm trong kế hoạch 200.000 tấn gạo mà Indonesia đặt mục tiêu nhập khẩu vào cuối năm 2022.

Tổng cộng, nước này đã lên kế hoạch nhập khẩu 500.000 tấn gạo cho đến tháng 2/2023.

Ngoài Việt Nam, Indonesia - một trong những quốc gia tiêu thụ gạo lớn nhất thế giới - cũng sẽ nhập khẩu gạo từ các nước như Thái Lan, Pakistan và Myanmar để lấp đầy kho gạo dự trữ trong nước.

[Xuất khẩu gạo của cả nước có thể đạt 7 triệu tấn trong năm nay]

Phát biểu với phóng viên cùng ngày, Giám đốc Bulog - ông Budi Waseso nêu rõ: “Chúng tôi cần nhập khẩu gạo vì tháng 1 và 2/2023 không phải là thời điểm thu hoạch, trong khi nhu cầu về gạo thường tăng vào cuối năm, từ mức 30.000 tấn/tháng lên 170.000 tấn/tháng. Kho gạo dự trữ của chính phủ không đủ để đáp ứng (nhu cầu này)."

Trước đó, ngày 15/12, Cơ quan Lương thực quốc gia Indonesia (Bapanas) cho biết các loại lương thực, thực phẩm chủ chốt ở nước này như gạo, đậu nành và thịt bò đã tăng giá trong thời gian qua.

Giá gạo đã tăng khoảng 0,62% đến 0,78% mỗi kg. Cơ quan này cũng cảnh báo rằng nếu không có nguồn cung bổ sung, lượng gạo dự trữ của nước này có thể sụt giảm nghiêm trọng và kéo theo một cuộc khủng hoảng lương thực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục