Indonesia sẽ nhập khẩu 200.000 tấn đường trong thời gian tới

Đến tháng 4-5/2020 mới là vụ thu hoạch mía nên trùng với thời điểm ăn kiêng của tháng Ramadan, do đó nhu cầu tiêu thụ đường tại Indonesia trước tháng Ramadan rất cao.
Indonesia sẽ nhập khẩu 200.000 tấn đường trong thời gian tới ảnh 1Indonesia sẽ nhập khẩu 200.000 tấn đường. (Nguồn: sugar-asia.com)

Theo Phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 19/2, ông Tri Wahyudi Saleh, Giám đốc Điều hành và Dịch vụ Công cộng của Bulog thuộc Cơ quan Hậu cần Nhà nước Indonesia, cho biết cơ quan này đang đề xuất với chính phủ giao cho các doanh nghiệp thực phẩm nhà nước nhập khẩu 200.000 tấn đường trắng nhằm ổn định giá đường đang tăng vọt hiện nay.

Theo dữ liệu của Trung tâm thông tin giá thực phẩm chiến lược quốc gia (PIHPS), giá đường trung bình ở quốc gia này tính đến ngày 19/2 đã đạt 14.600 rupiah (1,07 USD)/kg, cao hơn nhiều so với giá quy định là 12.500 rupiah (0,91 USD)/kg.

Cũng theo ông Tri Wahyudi Saleh, đến tháng 4-5/2020 mới là vụ thu hoạch mía nên trùng với thời điểm ăn kiêng của tháng Ramadan, do đó nhu cầu tiêu thụ đường trước tháng Ramadan rất cao.

[Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Ngăn chặn đường lậu vào Việt Nam]

Ngày 17/2, việc đề xuất nhập khẩu đường đã được trình lên Bộ điều phối kinh tế và hy vọng chính phủ sẽ quyết định ngay lập tức về việc giao nhập khẩu đường.

Trước đây, ông Kasdi Subagyono, Tổng cục trưởng đồn điền thuộc Bộ Nông nghiệp đã giải thích nhu cầu tiêu thụ đường trắng tinh thể ở Indonesia đạt 2,8 triệu tấn.

Trong khi đó, Indonesia chỉ có thể sản xuất 2,2-2,3 triệu tấn nên sẽ bị thiếu hụt khoảng 500.000-600.000 tấn. Tuy nhiên, việc thực hiện nhập khẩu đường được chính phủ đồng ý lên tới 495.000 tấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục