Indonesia trồng hàng triệu ha rừng để giảm khí thải

Indonesia có kế hoạch trồng hàng triệu ha rừng để đạt được mục tiêu giảm hơn 25% lượng khí thải hiệu ứng nhà kính vào năm 2020.
Phát biểu với báo giới ngày 6/1, Bộ trưởng Lâm nghiệp Indonesia Zulkifli Hasancho biết Indonesia đang có kế hoạch trồng hàng triệu ha rừng để đạt được mục tiêu giảm hơn 25% lượng khí thải hiệu ứng nhà kính vào năm 2020.

Theo kế hoạch, tới năm 2020, Indonesia sẽ có thêm 21,15 triệu ha rừng.

Trung bình mỗi năm tại nước này sẽ có thêm 500.000ha rừng được trồng mới với chiphí 2.500 tỷ rupi (tương đương 269 triệu USD) và 300.000ha rừng bị thoái hóasẽ được tu bổ.

Bộ trưởng Hadan nêu rõ nếu kế hoạch trên được thực hiện, Indonesia sẽ đạt mụctiêu giảm được hơn 26% lượng khí thải.

Năm 2009, nước này đã thành lập một cơ cấu khuyến khích các dự án bảo tồn rừnghoạt động dưới sự trợ giúp của Liên hợp quốc để giảm khí thải.

Indonesia hiện là một trong những nước có tốc độ phá rừng nhanh nhất thế giới vàcũng là nước có lượng khí thải lớn thứ ba thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc vàMỹ (theo số liệu năm 2007 của Ngân hàng Thế giới).

Tổng diện tích rừng ở Indonesia hiện nay là 130 triệu ha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.