Indonesia và Trung Quốc hợp tác phát triển đào tạo nguồn nhân lực

Bộ trưởng Bộ Nhân lực Indonesia cho biết nước này đang thảo luận với chính phủ Trung Quốc để tổ chức một hội chợ việc làm chung, có sự tham gia của các công ty Trung Quốc tại Indonesia.
Indonesia và Trung Quốc hợp tác phát triển đào tạo nguồn nhân lực ảnh 1Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất ôtô ở Thương Châu, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Nhân lực Indonesia Ida Fauziyah ngày 20/2 thông báo nước này và Trung Quốc đã nhất trí kế hoạch hợp tác phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Indonesia.

Phát biểu tại buổi gặp Đại sứ Trung Quốc tại Indonesia Lu Kang, bà Fauziyah bày tỏ hy vọng phát triển một chương trình đào tạo kỹ thuật bảo dưỡng ôtô điện cho đội ngũ kỹ thuật của Indonesia.

Theo bà Ida Fauziyah, quan hệ Indonesia và Trung Quốc đã trải qua hơn 70 năm và ngày càng được củng cố. Đây là nền tảng vững chắc để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có vấn đề đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

[Indonesia, Trung Quốc nhất trí về phần đội vốn dự án đường sắt cao tốc]

Hiện nay, một số công ty của Trung Quốc đã ký kết hợp tác với Indonesia trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông và chế biến quặng niken. Do đó, việc hợp tác với chính phủ Trung Quốc để mở rộng đào tạo nguồn nhân lực cho Indonesia sẽ có nhiều thuận lợi.

Bà Ida Fauziyah hy vọng thúc đẩy chương trình hợp tác hỗ trợ Indonesia phát triển Trung tâm Đào tạo nghề và Năng suất (BPVP). Đây là cơ quan đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu ở Indonesia, được kỳ vọng sẽ cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn thị trường công nghiệp.

Cũng theo bà Ida Fauziyah, Indonesia đang thảo luận với chính phủ Trung Quốc để tổ chức một hội chợ việc làm chung có sự tham gia của các công ty Trung Quốc tại Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục