Intel chi 1,25 tỷ USD cho vụ kiện chống độc quyền

Intel đã đồng ý trả 1,25 tỷ USD để đối thủ hủy vụ kiện ở Mỹ, Nhật Bản và rút đơn khiếu kiện lên các nhà chức trách chống độc quyền.
Công ty sản xuất chíp máy tính lớn nhất thế giới Intel đã đồng ý trả 1,25 tỷ USD cho đối thủ Advanced Micro Devices (AMD) để giải quyết các tranh chấp pháp lý kéo dài về vấn đề chống độc quyền và sáng chế.

Đổi lại, AMD sẽ hủy bỏ các vụ kiện ở Mỹ, Nhật Bản và rút các đơn khiếu kiện lên các nhà chức trách chống độc quyền trên toàn cầu.

Từ nhiều năm nay, Intel luôn đối mặt với cáo buộc độc quyền từ đối thủ AMD hoặc các phán quyết bất lợi của các nhà quản lý cạnh tranh tại nhiều thị trường.

Mới đây, trong tháng 5/2009, Cơ quan chống độc quyền châu Âu cho biết đã có bằng chứng và tuyên phạt 1,45 tỷ USD đối với Intel do mua chuộc các hãng sản xuất máy tính hủy bỏ việc bán sản phẩm dùng chip của AMD.

Các quan chức EU tuyên phạt Intel vì 2 tội danh liên quan đến các hành vi lạm dụng ưu thế trên thị trường bộ vi xử lý trung tâm để trục lợi cho mình. Mức phạt châu Âu dành cho Intel lên mức kỷ lục 1,45 tỷ USD.

Các quan chức EU cho rằng Intel đã “trả tiền hậu hĩnh” để các nhà sản xuất máy tính hạn chế tối đa hoặc trì hoãn việc tung ra thị trường những sản phẩm dùng chip của đối thủ AMD, đồng thời mua chuộc các nhà bán lẻ để họ chỉ đồng ý nhận bán những máy tính có sử dụng bộ vi xử lý của Intel.

Hiện Intel chiếm hơn 80% thị phần chip máy tính thế giới trong con số này của AMD đã giảm từ mức khoảng 20% năm 2001 xuống dưới 16%./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục