Iran bác tin ký thỏa thuận cung cấp vũ khí cho Iraq

Đại sứ Iran tại Baghdad cho biết nước này không ký một thỏa thuận cung cấp vũ khí và đạn dược nào cho Iraq.
Iran bác tin ký thỏa thuận cung cấp vũ khí cho Iraq ảnh 1Hiện trường một vụ nổ tại Baghdad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 25/2, hãng thông tấn bán chính thức Fars đưa tin Đại sứ Iran tại Baghdad Hassan Danaeifar cho biết nước này không ký một thỏa thuận cung cấp vũ khí và đạn dược nào cho Iraq.

Ông Danaeifar khẳng định “tới nay không có một thỏa thuận nào về quân sự và hợp tác vũ khí được ký kết với phía Iraq,” đồng thời bác bỏ các thông tin gần đây của phương tiện truyền thông Phương Tây về một thỏa thuận vũ khí giữa hai nước.

Tuy nhiên, Đại sứ Danaeifar lưu ý rằng Iran sẽ sẵn sàng xem xét một đề nghị như vậy nếu quốc gia láng giềng Iraq đề xuất.

Hồi đầu tuần này, một số phương tiện truyền thông Phương Tây đưa tin “Iran đã ký một thỏa thuận bán vũ khí và đạn dược cho Iraq trị giá 195 triệu USD”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục