Iran bắn thành công tên lửa hành trình tầm trung

Ngày 11/5, hải quân Iran đã bắn thử thành công tên lửa đất đối đất tầm trung Nour và hai tên lửa hành trình đất đối hạm tầm trung.
Kênh truyền hình vệ tinh Press TV ngày 11/5 đưa tin Iran đã bắn thử tên lửa hành trình tầm trung hiện đại trong ngày tập trận thứ bảy ở vùng biển miền Nam nước này.

Theo nguồn tin trên, ngày 11/5, Hải quân Iran tiến hành tập trận đã bắn thử tên lửa đất đối đất tầm trung Nour (Tia sáng) từ tàu khu trục Jamaran do nước này tự chế tạo.

Cùng ngày, hai tên lửa hành trình đất đối hạm tầm trung cũng đã được bắn thử và đã nhằm trúng mục tiêu mô hình. Tên lửa hành trình của Iran có tầm bắn từ 50-60km và có thể tránh được sự phát hiện của rađa khi bay ở tầm rất thấp.

Trước đó, cũng trong khuôn khổ cuộc tập trận "Velayat 89," không quân Iran ngày 10/5 đã thử nghiệm thành công hàng loạt tên lửa không đối đất thế hệ mới.

Theo tướng Seyed Mohammad Alawi, chỉ huy lực lượng không quân Iran tham gia tập trận, các tên lửa không đối đất mới đã được bắn từ máy bay chiến đấu Phantom và đều trúng mục tiêu giả định.

Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho biết quân đội nước này cảnh báo máy bay do thám của Mỹ phải tránh xa khu vực tập trận của Iran tại eo biển Hormuz.

Fars dẫn lời Tư lệnh quân đội Iran Ataollah Salehi cho biết một máy bay do thám Mỹ ngày 10/5 đã tìm cách tiếp cận khu vực tập trận của Iran, song đã phải rời khu vực ngay khi lực lượng phòng không của Iran cảnh báo.

Cuộc tập trận "Velayat 89" được thực hiện từ ngày 5-12/5 trên vùng biển rộng 250.000km2 ở eo biển chiến lược Hormuzt và vùng biển phía Bắc Ấn Độ Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục