Một báo cáo mật của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biếtIran đã có "đủ dữ liệu để có thể thiết kế và sản xuất bom nguyên tử hoạt độngđược".
Thông tin trên được tiết lộ trên mạng "Thời báo New York" của Mỹ tối 3/10,vài giờ sau khi Tổng Giám đốc IAEA Mohamed ElBaradei tới Tehran nhằm thảo luậnvề thời gian biểu để các thanh sát viên tới thăm nhà máy làm giàu urani thứ haicủa nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Báo cáo của IAEA, với nhan đề "Những xu hướng quân sự tiềm tàng trongchương trình hạt nhân của Iran", đã đưa ra kết luận trên sau các cuộc điều tracủa tổ chức này và tổng hợp thông tin từ các cơ quan tình báo. Tuy nhiên, báocáo nhấn mạnh cần xác minh thêm để có chứng cứ cụ thể.
Mặc dù vậy, "Thời báo NewYork" cho rằng các kết luận của báo cáo trên trùng khớp với nhận định công khaicủa nhiều chính phủ, bao gồm cả Mỹ, về các hoạt động hạt nhân của Iran.
Năm 2007, các cơ quan tình báo Mỹ từng tuyên bố Tehran đã ngừng các nỗ lựcthiết kế vũ khí hạt nhân vào năm 2003. Tuy nhiên, một số nước như Pháp, Đức,Israel và mới đây là Anh tỏ ra nghi ngờ tuyên bố trên và cho rằng các nỗ lựcđã được nối lại. Tuần trước, một quan chức Mỹ cho biết Washington đang đánh giálại các kết luận mà tình báo Mỹ đưa ra năm 2007.
Cũng theo "Thời báo New York", báo cáo của IAEA đã chỉ ra những chứng cứcho thấy ngoài việc thu thập kiến thức về chế tạo bom hạt nhân từ các chuyên giahạt nhân trên thế giới, Iran đã nghiên cứu rộng rãi và tiến hành thử nghiệm nhằmcải thiện và hiện đại hóa công nghệ chế tạo vũ khí này.
Theo báo cáo của IAEA, đó là một chương trình phức tạp được Iran tiến hànhtừ đầu năm 2002 dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng "nhằm phát triển một lượngthuốc nổ để sử dụng trong hệ thống tên lửa Shahab-3", có tầm bắn tới Trung Đôngvà một phần châu Âu.
Tuy nhiên, tờ báo nhận định cho dù Iran đang thực sự tìmcách chế tạo đầu đạn hạt nhân, đó cũng chỉ là một phần trong một quá trình rấtphức tạp nhằm chế tạo bom hạt nhân./.
(TTXVN/Vietnam+)