Iran khẳng định cấm phát triển vũ khí hạt nhân

Đại Giáo chủ Ali Khamenei đã bác bỏ cáo buộc của phương Tây rằng Tehran phát triển vũ khí hạt nhân theo một chương trình bí mật.

Lãnh tụ tinh thần của Iran, Đại Giáo chủ AliKhamenei ngày 20/9 đã bác bỏ cáo buộc của phương Tây rằng Tehran đặt mục tiêuphát triển vũ khí hạt nhân theo một chương trình bí mật. Ông khẳng định nướcCộng hòa Hồi giáo Iran nghiêm cấm hoạt động này.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Đại Giáo chủ Khamenei khẳng định Iran"về cơ bản phản đối vũ khí hạt nhân và cấm sản xuất cũng như sử dụng vũ khí hạtnhân".

Theo ông Khamenei, phương Tây biết cáo buộc của họ là không đúng, song đólà một phần trong chính sách "ác cảm với Iran" vốn chi phối cung cách ứng xử củacác nước này.

Phát biểu trên của nhà lãnh đạo tối cao Iran được đưa ra trước khi diễn racuộc đàm phán giữa Tehran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hộiđồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) dự kiến vào ngày 1/10 tới ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 15/9 tuyên bố Tehran phải giải đáptrực tiếp những quan ngại về chương trình hạt nhân của Iran tại cuộc hội đàmnày.

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình "Sky TV" ngày 20/9, Ngoạitrưởng Anh David Miliband cũng nhấn mạnh "đã đến lúc Iran phải có những bước đicụ thể" để thể hiện rằng chương trình hạt nhân của họ phục vụ các mục đích hòabình.

Ông Miliband cho biết trong tuần này, ông sẽ gặp những người đồng cấptrong nhóm P5+1 ở New York, đồng thời cho rằng Iran cần tận dụng cuộc đàm phántrong tháng 10 tới để giải tỏa quan ngại của phương Tây về chương trình hạt nhâncủa nước này.

Tuy nhiên, Tehran trước đó đã tuyên bố không mặc cả về chương trình hạtnhân của mình tại cuộc đàm phán này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục