"Iran không liên quan tới nhà máy vũ khí Yarmouk"

Sudan bác bỏ việc Iran có bất cứ liên quan gì tới một nhà máy quân sự mà Khartoum nói bị máy bay Israel không kích hồi tuần trước.
AFP đưa tin, Bộ Ngoại giao Sudan ngày 29/10 đã lên tiếng bác bỏ việc Iran có bất cứ liên quan gì tới một nhà máy quân sự mà Khartoum nói bị máy bay Israel không kích hồi tuần trước.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Sudan nêu rõ: "Bộ Ngoại giao khẳng định điều mà tất cả đều đã rõ là Iran không có nhu cầu sản xuất vũ khí ở Sudan cho Iran hay cho các đồng minh của Tehran. Chúng tôi muốn bác bỏ mọi liên quan giữa việc sản xuất (vũ khí) quân sự của Sudan với bất kỳ một đối tác nước ngoài nào."

[AL lên án vụ không kích nhà máy vũ khí tại Sudan]

Mối quan hệ giữa Sudan với Iran đã bị chú ý sau khi Khartoum cáo buộc Israel điều bốn máy bay có khả năng tránh radar tới để không kích nhà máy quân sự Yarmouk ở ngay thủ đô Khartoum vào giữa đêm 23/10.

Giới chức Israel đã bày tỏ quan ngại về tình trạng buôn lậu vũ khí thông qua Sudan, và từ lâu đã cáo buộc Khartoum hậu thuẫn các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza. Tuy nhiên, Israel đã từ chối bình luận về các cáo buộc của Khartoum liên quan tới vụ nổ nhà máy nêu trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục