Iran mở lại cửa khẩu với khu vực tự trị người Kurd ở Iraq

Hãng Reuters dẫn truyền thông nhà nước Iran cho hay, ngày 25/10, nước này đã mở một cửa khẩu biên giới với khu vực tự trị người Kurd tại Iraq.
Iran mở lại cửa khẩu với khu vực tự trị người Kurd ở Iraq ảnh 1Xe tải đi qua khu vực biên giới giữa Iran và khu vực tự trị người Kurd ở Iraq. (Nguồn: Reuters)

Hãng Reuters dẫn truyền thông nhà nước Iran cho hay, ngày 25/10, nước này đã mở một cửa khẩu biên giới với khu vực tự trị người Kurd tại Iraq (KRG).

Trước đó, cửa khẩu này đã bị đóng sau một cuộc trưng cầu ý dân về nền độc lập tại KRG. 

Cơ quan thông tấn truyền hình của Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) dẫn lời người đứng đầu cơ quan hải quan Iran tại cửa khẩu trên, ông Jahangir Bakhshi nói: "Sau cuộc trưng cầu ý dân và những thay đổi bên trong khu vực tự trị của người Kurd, biên giới của chúng tôi với khu vực này đã bị đóng... ngày hôm nay cửa khẩu Bashmagh đã mở cửa."

Hôm 15/10, hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết nước này đã đóng cửa biên giới với khu vực miền Bắc Iraq, nhằm đáp trả cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập của người Kurd hồi tháng 9 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục