Người Kurd hoan nghênh lời kêu gọi đối thoại của Thủ tướng Iraq

Chính quyền khu tự trị người Kurd hoan nghênh việc Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng do trưng cầu về nền độc lập của người Kurd.
Người Kurd hoan nghênh lời kêu gọi đối thoại của Thủ tướng Iraq ảnh 1Các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd được triển khai tại ngoại ô phía nam thành phố Kirkuk ngày 15/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Reuters, Kênh truyền hình Rudaw TV đưa tin ngày 19/10, chính quyền khu tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq đã hoan nghênh việc Thủ tướng nước này, ông Haider al-Abadi kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng gây ra bởi cuộc trưng cầu ý dân về nền độc lập của người Kurd.

[Iraq: Người Kurd không có ý định giao chiến với quân đội chính phủ]

Trước đó, hôm 17/10, ông Abadi đã kêu gọi đối thoại, đồng thời cho biết mình xem cuộc trưng cầu ý dân là "một điều của quá khứ."

Trong khi đó, Tổng thống Iraq Fuad Masum cũng kêu gọi tiến hành một cuộc đối thoại giữa chính quyền trung ương ở Baghdad và giới lãnh đạo khu vực Kurd nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục