Iran quan ngại việc Hàn Quốc triển khai binh sỹ tới eo biển Hormuz

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này sẽ triển khai binh sỹ tới Eo biển Hormuz bằng cách mở rộng các khu vực hoạt động của đơn vị chống cướp biển được triển khai gần đó.
Iran quan ngại việc Hàn Quốc triển khai binh sỹ tới eo biển Hormuz ảnh 1Tàu chở hàng tại khu vực vùng Vịnh, ngoài khơi thành phố cảng Bandar Abbas của Iran, một vị trí chiến lược ở Eo biển Hormuz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 21/1 cho biết nước này đã bày tỏ quan ngại về quyết định của Hàn Quốc triển khai binh sỹ tới Eo biển Hormuz.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này sẽ triển khai binh sỹ tới Eo biển Hormuz bằng cách mở rộng các khu vực hoạt động của đơn vị chống cướp biển được triển khai gần đó nhằm bảo vệ vùng biển chiến lược.

[Nhiều nước ủng hộ sứ mệnh hải quân quốc tế tại Eo biển Hormuz]

Tuy nhiên, các lực lượng Hàn Quốc sẽ không gia nhập liên minh do Mỹ dẫn đầu mà hoạt động một cách độc lập, một động thái được đưa ra dường như sau khi cân nhắc mối quan hệ với Iran.

Phát biểu với phóng viên, quan chức trên nói: "Quan điểm của Iran về cơ bản phản đối các binh sỹ và tàu nước ngoài đến khu vực này. Họ ban đầu bày tỏ lo ngại về điều đó."

Tuy nhiên, theo nguồn tin, Hàn Quốc đã thông báo cho Iran về quyết định này từ trước cuối tuần qua. Hàn Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với Iran để đảm bảo quan hệ giữa hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục