Iran sẵn sàng chi 3 tỷ USD để tái thiết Iraq thời hậu chiến

Phó Tổng thống thứ nhất của Iran Eshaq Jahangiri cho biết nhờ vào khoản tín dụng này, các công ty của Iran và khu vực tư nhân có thể hợp tác nghiêm túc hơn trong việc tái thiết Iraq.
Iran sẵn sàng chi 3 tỷ USD để tái thiết Iraq thời hậu chiến ảnh 1Trẻ em tại một trại tị nạn ở Khazir, Iraq. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tờ Financial Tribune của Iran ngày 10/3 đưa tin, Iran sẵn sàng cung cấp một khoản tín dụng trị giá 3 tỷ USD cho việc tái thiết Iraq thời hậu chiến.

Phó Tổng thống thứ nhất của Iran ông Eshaq Jahangiri cho biết nhờ vào khoản tín dụng này, các công ty của Iran và khu vực tư nhân có thể hợp tác nghiêm túc hơn trong việc tái thiết Iraq.

[Các nước cam kết chi gần 25 tỷ USD hỗ trợ tái thiết Iraq]

Ông Jahangiri cũng đồng thời kêu gọi tăng cường quan hệ kinh tế giữa Iran và Iraq trong các lĩnh vực dầu khí và điện lực bên cạnh các mối quan hệ về văn hóa và các tour du lịch hành hương. Ông nói: "Chúng ta phải nỗ lực để nâng khối lượng thương mại song phương lên mức trên 7 tỷ USD."

Ngoài ra, ông Jahangiri cũng yêu cầu giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực ngân hàng cũng như xóa bỏ các rào cản về thủ tục hành chính./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục