"Iran sẵn sàng thỏa thuận việc ngừng làm giàu urani"

Bộ trưởng Ngoại giao Nga tin rằng Iran sẵn sàng thỏa thuận ngừng làm giàu urani nếu có các biện pháp thích hợp từ phía Nhóm P5+1.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin KUNA ngày 18/6, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết ông tin rằng Iran sẵn sàng thỏa thuận về việc ngừng làm giàu urani ở mức 20% nếu có các biện pháp thích hợp từ phía Nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức).

Ông Lavrov cho biết trong quá trình giải quyết chương trình hạt nhân của Iran, lần đầu tiên trong nhiều năm đã xuất hiện những tín hiệu hy vọng.

Vai trò quan trọng thuộc về những nguyên tắc do Nhóm P5+1 đề xuất, đó là các nguyên tắc từng giai đoạn và đáp ứng lẫn nhau đang mở ra cho Iran triển vọng giảm dần và cuối cùng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt để đổi lấy sự hợp tác thực tâm và sâu sắc với cộng đồng quốc tế.

Ông Lavrov cho biết phía Iran đã xác nhận sẵn sàng thỏa thuận về việc ngừng làm giàu urani tới 20% và đây có thể là một thỏa thuận mang tính đột phá, làm giảm đáng kể mức độ căng thẳng của các vấn đề tồn tại, gồm cả quan ngại khả năng tiếp tục làm giàu urani tới mức có thể sử dụng chế tạo vũ khí hạt nhân.

Ông Lavrov nhấn mạnh điều này đòi hỏi các biện pháp đáp lại tương xứng từ phía Nhóm P5+1, bao gồm từng bước tạm ngừng và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, cả đơn phương cũng như thông qua nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ông kêu gọi không tiếp tục gây sức ép với Iran mà phải tiến tới các biện pháp giảm nhẹ trừng phạt.

Theo ông Lavrov, để đảm bảo tiếp tục tiến bộ, cả Iran và Nhóm P5+1 cần có ý chí chính trị và sự mềm dẻo. Trong tình hình hiện nay, không thể giảm tiến độ đàm phán mà cần nhanh chóng xác định ngày giờ và địa điểm cho vòng đàm phán tiếp theo.

Ông Lavrov cũng khẳng định cần xuất phát từ quyền hợp pháp của Iran phát triển chương trình hạt nhân vì hòa bình, bao gồm cả quyền làm giàu urani sau khi làm sáng tỏ các vấn đề tồn tại và đặt toàn bộ hoạt động hạt nhân của Iran dưới sự giám sát toàn diện và đáng tin cậy của Cơ quan Nguyên tử Năng lượng Quốc tế (IAEA).

Ông Lavrov cho rằng tân Tổng thống Iran sẽ tiếp tục các nguyên tắc hiện nay trong quan hệ với lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran và tiếp tục đường lối của giới lãnh đạo tối cao trong chính sách đối ngoại của cũng như các vấn đề đối nội quan trọng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục