Iran: Thế giới sẽ cười Israel về cáo buộc Tehran sở hữu kho nguyên tử

Sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc Iran có một nhà kho nguyên tử bí mật ở Tehran, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định cả thế giới sẽ cười vào tuyên bố này.
Iran: Thế giới sẽ cười Israel về cáo buộc Tehran sở hữu kho nguyên tử ảnh 1Lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak tại thành phố Arak, miền Trung Iran. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 27/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc Iran sở hữu một kho bí mật chứa nguyên liệu và trang thiết bị để phát triển vũ khí hạt nhân ở thủ đô Tehran.

Phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Netanyahu cho rằng Iran hồi tháng trước đã di dời 15kg nguyên liệu phóng xạ khỏi nhà kho nói trên. Theo ông Netanyahu, nhà kho này chứa khoảng 300 tấn nguyên liệu liên quan đến hạt nhân.

[Iran: An ninh khu vực bị đe dọa nếu Tehran bị dồn vào chân tường]

Thủ tướng Netanyahu kêu gọi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngay lập tức cử đoàn thanh sát đến nhà kho nói trên của Iran. Bên cạnh đó, ông cũng cáo buộc các nước châu Âu đang nhượng bộ Tehran.

Ngay sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Bahram Qassemi khẳng định cả thế giới sẽ cười vào tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về một nhà kho nguyên tử bí mật ở Tehran.

Hãng thông tấn Fars News dẫn lời ông Qassemi nhấn mạnh: “Cả thế giới sẽ chỉ cười lớn vào bài phát biểu sai trái, vô nghĩa và không cần thiết này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục