Iran triệu tập đại sứ của Thụy Sĩ để phản đối Mỹ

Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập đại sứ Thụy Sĩ, bà Livia Leu Agosti để chính thức bày tỏ phản đối các "đe dọa" của Mỹ nhằm vào Iran.
Ngày 3/11, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập đại sứ của Thụy Sĩ, bà Livia Leu Agosti để chính thức bày tỏ phản đối các "đe dọa" của Mỹ nhằm vào Iran.

Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Iran hiện kiêm nhiệm giải quyết các vấn đề ngoại giao của Mỹ tại Iran vì hai nước này chưa có quan hệ ngoại giao.

Theo trang mạng của đài truyền hình Iran, Bộ Ngoại giao Iran đã lên án phiên họp của một ủy ban Quốc hội Mỹ tuần trước, trong đó các chuyên gia quân sự đã đề nghị ám sát có mục tiêu các thành viên đơn vị đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng tinh nhuệ của Iran.

[Israel tiến hành diễn tập dân phòng quy mô lớn]


Bộ Ngoại giao Iran khẳng định lời kêu gọi của các chuyên gia này "đi ngược lại những nghĩa vụ pháp lý của Mỹ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố."

Một quan chức giấu tên của bộ này tuyên bố: "Chính phủ Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm trong trường hợp có hành động khủng bố nhằm vào các quan chức của Iran."

Cuộc họp của ủy ban trên diễn ra ít ngày sau khi Mỹ cáo buộc hai công dân Iran âm mưu ám sát Đại sứ Arập Xêút tại Washington.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, âm mưu này có thể liên quan đến Chính phủ Iran và yêu cầu các quan chức cấp cao trong Chính phủ Iran giải thích. Cho đến nay, Tehran luôn bác bỏ cáo buộc này.

Trong một phản ứng của mình, Bộ Ngoại giao Iran cho biết, Tehran đã "chuẩn bị cho tình huống xấu nhất" và cảnh báo Mỹ đang tự đặt mình vào "một cuộc va chạm" với Iran.

Phát biểu bên lề một cuộc họp báo tại thành phố Benghazi, Libya, Bộ Trưởng Ngoại giao Iran Ali Akbar Salehi cho rằng, Mỹ "đang thiếu sáng suốt và không thận trọng" trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế. Ông cũng bày tỏ hy vọng "Mỹ sẽ nghĩ kỹ trước khi quyết định lao vào một cuộc va chạm với Iran."

Cùng ngày, tờ Người Bảo vệ của Anh đưa tin các lực lượng vũ trang của nước này đang tăng cường chuẩn bị cho một kế hoạch bất ngờ có thể có hành động quân sự với Iran trong bối cảnh có những quan ngại ngày càng gia tăng về chương trình làm giàu hạt nhân của Iran.

Theo tờ báo này, các quan chức Anh nói rằng, nếu Mỹ thúc đẩy kế hoạch tấn công bằng tên lửa vào một số cơ sở chủ chốt của Iran, Washington sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Anh.

Trong khi đó, Quân đội Israel cho biết, sáng 3/11, nước này đã bắt đầu cuộc diễn tập phòng thủ dân sự lớn tại khu vực thủ đô Tel Aviv nhằm tăng khả năng phản ứng với các vụ tấn công bằng tên lửa thông thường và phi thông thường trong bối cảnh có những đồn đoán về việc Israel có thể tấn công phủ đầu Iran.

Một cuộc thăm dò dư luận do Viện thăm dò Dialog công bố ngày 3/11 cho thấy, người dân Israel chia rẽ xung quanh việc phản đối hay ủng hộ một cuộc tấn công quân sự vào Iran.

Theo kết quả khảo sát, 41% số người được hỏi ủng hộ một cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran, trong khi 39% phản đối một cuộc tấn công như vậy do lo ngại về những khó khăn trong công tác tổ chức hậu cần và nguy cơ trả đũa của Iran, cũng như nguy cơ bất ổn định trong khu vực.

Cuộc thăm dò được tiến hành ngày 2/11 sau khi có tin nói rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang thuyết phục các thành viên chính phủ cho phép mở một cuộc tấn công vào Iran và việc Israel thử thành công một tên lửa đẩy có khả năng mang theo một đầu đạn hạt nhân tới Iran.

Trong khi Mỹ, Israel và Anh không loại trừ khả năng tấn công Iran, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố không có ý định can thiệp quân sự vào Iran.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết, NATO ủng hộ các nỗ lực quốc tế theo đuổi các giải pháp chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề Iran, đồng thời kêu gọi Tehran tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về việc chấm dứt chương trình hạt nhân.

Pakistan - một nước láng giềng với Iran và là một trong các đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố - cũng tuyên bố phản đối mọi hình thức sử dụng vũ lực chống Iran, mong muốn mọi vấn đề được giải quyết một cách hòa bình để tránh gây mất ổn định khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục