Iran tuyên bố sẵn sàng trao đổi nhiên liệu hạt nhân

Iran tuyên bố sẵn sàng thực hiện thỏa thuận đổi 1.200kg urani đã làm giàu lấy các thanh nhiên liệu hạt nhân như đề xuất của IAEA.
Ngoại trưởng Iran Manochehr Mottaki ngày 12/12 tuyên bố nước ông sẵn sàng thực hiện thỏa thuận đổi 1.200kg urani đã làm giàu lấy các thanh nhiên liệu hạt nhân như đề xuất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Phát biểu với báo giới tại Bahrain, ông Mottaki cho biết Iran đề xuất trao đổi 400kg urani đã làm giàu của nước này tại đảo Kish thuộc Vùng Vịnh trong giai đoạn ban đầu của thỏa thuận.

Hồi tháng Mười vừa qua, IAEA đề xuất với Tehran chuyển số urani đã làm giàu 3,5% của Iran sang Pháp và Nga để tiếp tục tái chế thành các thanh nhiên liệu hạt nhân được làm giàu 20%, cần thiết cho việc vận hành một lò phản ứng nghiên cứu tại Tehran.

Ngoại trưởng Mottaki khẳng định Iran nhất trí về nguyên tắc đối với thỏa thuận này, song vẫn còn bất đồng về các cơ chế tiến hành trao đổi.

Ông cũng coi những tin tức của các nguồn phương Tây nói rằng Iran cho đến nay dường như vẫn chưa có câu trả lời đối với đề xuất của IAEA về trao đổi nhiên liệu hạt nhân, là mang tính "đầu cơ".

Ông Mottaki đồng thời nhấn mạnh bất chấp mọi sức ép, Iran vẫn tiếp tục phát triển ngành năng lượng hạt nhân của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục