Iran: Ứng cử viên thất cử lại bác kết quả bầu cử

Ứng cử viên thất cử Hossein Mousavi đã công bố tập tài liệu dày 25 trang trình bày chi tiết về "những gian lận và vi phạm quy tắc" trong cuộc bầu cử tại Iran.

Bất chấp việc Hội đồng Giám hộ Iran ra phán quyết không có gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 12/6 vừa qua ở nước này, ứng cử viên thất cử Hossein Mousavi vẫn tiếp tục các nỗ lực nhằm bác bỏ kết quả cuộc bầu cử.

Tối 4/7, ông Mousavi đã công bố tập tài liệu dày 25 trang trình bày chi tiết về "những gian lận và vi phạm quy tắc" trong cuộc bầu cử.

Tài liệu trên, do Ủy ban bảo vệ các lá phiếu do văn phòng vận động tranh cử cho ông Mousavi điều hành, cáo buộc Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã lợi dụng bộ máy chính quyền trong thời gian bầu cử và dùng tiền để "mua" phiếu bầu từ tầng lớp lao động Iran.

Ngoài ra, tài liệu còn tố cáo những hành vi vi phạm quy định của Bộ Nội vụ Iran, cơ quan tổ chức bầu cử, và chỉ trích việc Hội đồng Giám hộ công khai ủng hộ ông Ahmadinejad trước và trong thời gian diễn ra bầu cử.

Tài liệu yêu cầu giải thích việc Bộ Nội vụ Iran in thừa 14 triệu phiếu bầu so với con số 46 triệu cử tri đăng ký đi bỏ phiếu.

Trong khi đó, một trợ lý của lãnh tụ tinh thần tối cao Ayaatollah Ali Khamenei yêu cầu đưa ông Mousavi ra xét xử vì tội "phản quốc".

Hãng tin bán chính thức Fars của Iran cũng dẫn lời ông Mohammad Ali Abtahi, cựu Phó Tổng thống dưới thời Tổng thống Khatami, thừa nhận hành vi "kích động dân chúng và sinh viên gây bạo loạn". Những nhân tố trên càng làm gia tăng khả năng nhà lãnh đạo phe đối lập Mousavi có thể bị bắt và bị kết tội.

Ngày 5/7, hãng thông tấn IRNA đưa tin nhà chức trách Iran đã thả hầu hết những người bị bắt trong các vụ bạo loạn sau cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Theo người đứng đầu cơ quan cảnh sát, ước tính, khoảng 2/3 trong số 1.032 người bị bắt đã được thả.

Dự kiến, nhân viên thứ 8 người Iran làm việc cho Đại sứ quán Anh ở Tehran cũng sẽ được trả tự do trong ngày hôm nay và như vậy chỉ còn một nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao của Anh tại Iran bị giam giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục