Iran ủng hộ kế hoạch của châu Âu thúc đẩy thỏa thuận hạt nhân

Phát biểu trong cuộc họp nội các hàng tuần ngày 2/10, Tổng thống Iran Rouhani nêu rõ: "Chúng tôi nhất trí với khuôn khổ chung của các lãnh đạo châu Âu."
Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại một sự kiện ở Tehran ngày 23/9/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại một sự kiện ở Tehran ngày 23/9/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Tehran ủng hộ kế hoạch của các nước châu Âu nhằm củng cố thỏa thuận hạt nhân mà Tehran đạt được với phương Tây hồi năm 2015 - văn kiện mà Mỹ đã tuyên bố rút hồi năm ngoái.

Phát biểu trong cuộc họp nội các hàng tuần ngày 2/10 ông Rouhani nêu rõ: "Chúng tôi nhất trí với khuôn khổ chung của các lãnh đạo châu Âu."

Pháp, Anh và Đức đã hối thúc Tehran tham gia các cuộc đàm phán về một dàn xếp mới cho thỏa thuận hạt nhân hồi năm 2015.

[Iran hối thúc châu Âu duy trì cam kết thỏa thuận hạt nhân]

Ông Rouhani cho biết kế hoạch này bao gồm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đảm bảo Tehran ủng hộ hòa bình khu vực, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và nối lại ngay lập tức hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.

Ông Rouhani nhấn mạnh rằng kế hoạch này đáng lẽ đã có thể được thảo luận trong chuyến thăm New York hồi tuần trước của ông nhân kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, song Tổng thống Donald Trump đã làm tiêu tan cơ hội khi công khai đe dọa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục