Iran vi phạm lệnh trừng phạt của LHQ nhằm vào al-Shabab

Các nhà giám sát Liên hợp quốc (LHQ) cho biết hoạt động xuất khẩu than củi bị cấm từ Somalia đang gia tăng và thường đi qua Iran, mang lại hàng triệu USD mỗi năm cho các phần tử cực đoan này.
Iran vi phạm lệnh trừng phạt của LHQ nhằm vào al-Shabab ảnh 1Phiến quân Hồi giáo al-Shabaab ở thị trấn Elasha Biyaha, phía Tây Nam thủ đô Mogadishu của Somalia. (Nguồn: AFP)

Các nhà giám sát lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc cho biết, hoạt động xuất khẩu than củi bị cấm từ Somalia đang gia tăng, mang lại hàng triệu USD mỗi năm cho các phần tử cực đoan al-Shabab và thường đi qua Iran để che đậy nguồn gốc xuất xứ của những lô hàng này. Thông tin này được dẫn từ một báo cáo chưa công bố mà hãng tin AP có được.

Theo những nhà giám sát này, 6 năm sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm hoạt động xuất khẩu than củi của Somalia nhằm chặn nguồn cung tài chính của al-Shabab, ước tính 3 triệu bao than củi vẫn được vận chuyển khỏi quốc gia vùng Sừng châu Phi này mỗi năm. Nguồn tin cho rằng các điểm đến chính của những lô hàng này là các cảng ở Iran.

[Quân đội Somalia giải phóng nhiều khu vực khỏi phiến quân al-Shabab]

Tại đó, than củi vốn được gắn nhãn mác giả xuất xứ từ Comoros, Ghana hoặc Côte d'Ivoire tiếp tục được thay đổi và gắn nhãn "sản phẩm của Iran."

Hiện chưa có phản hồi gì từ phái bộ Iran tại LHQ về thông tin này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục