Iraq áp đặt giới nghiêm không giới hạn tại thủ đô Baghdad

Iraq áp đặt lệnh giới nghiêm không giới hạn tại thủ đô Baghdad sau khi người biểu tình xâm nhập vào "Vùng Xanh" lần thứ hai trong ba tuần qua.
Iraq áp đặt giới nghiêm không giới hạn tại thủ đô Baghdad ảnh 1Lực lượng an ninh Iraq. (Ảnh: AFP)

Theo hãng AFP, ngày 20/5, giới chức Iraq cho biết tình trạng giới nghiêm không giới hạn đã được áp đặt tại thủ đô Baghdad sau khi người biểu tình ủng hộ Giáo sỹ Moqtada al-Sadr xâm nhập vào "Vùng Xanh" lần thứ hai trong ba tuần qua.

Thông báo được phát đi từ Bộ Chỉ huy các chiến dịch chung và được phát trên truyền hình cho biết: "Tình trạng giới nghiêm đã được áp đặt tại Baghdad cho tới khi có thông báo tiếp theo."

Trong khi đó, người dân ở thủ đô Baghdad cho biết, các lực lượng an ninh đã yêu cầu các phương tiện giao thông rời đi, trong khi đề nghị chủ các cửa hàng đóng cửa và sử dụng những bức tường chắn vững chắc trên các tuyến phố.

Một Đại tá cảnh sát Iraq Iraq cho biết, biện pháp trên được đưa ra chủ yếu để ngăn chặn khả năng Giáo sĩ Sadr triển khai nhóm dân quân Saraya al-Salam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục