Iraq: Bạo lực tiếp diễn khi Tổng Thư ký LHQ đang ở thăm

Một loạt vụ đánh bom xe tại Baghdad đã làm ít nhất 21 người chết, hàng chục người bị thương giữa lúc TTK LHQ Ban Ki-moon đang ở thăm nước này.

Ngày 13/1, cảnh sát Iraq cho biết một loạt vụ đánh bom xe đã xảy ra ở thủ đô Baghdad, làm ít nhất 21 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương giữa lúc Tổng Thư ký Liên hợp quốc  Ban Ki-moon đang ở thăm nước này.

Vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại quận Shaab, phía Đông Baghdad - một khu vực có đông người Hồi giáo dòng Shi'ite sinh sống, khi một quả bom xe phát nổ tại một khu vực thương mại làm 11 người thiệt mạng và 28 người bị thương.

Trong khi đó các vụ đánh bom tương tự ở các quận và một số khu vực khác ở thủ đô Baghdad như Bab Almuadem, Shulla, Shab, al-Adhamiya cũng đã làm 10 người thiệt mạng và 48 người bị thương.

Hiện chưa có nhóm nào nhận tiến hành các vụ đánh bom trên, song đây dường như là một phần trong chiến dịch dồn dập của lực lượng phiến quân có quan hệ với tổ chức al-Qaeda nhằm phá hoại chính phủ do phe Hồi giáo dòng Shi'ite của Thủ tướng Nuri al-Maliki lãnh đạo.

Cùng ngày, phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Nuri al-Maliki ở Baghdad, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon bày tỏ quan ngại trước tình trạng bạo lực tràn lan tại Iraq và hối thúc giới lãnh đạo nước này sớm giải quyết tận gốc vấn đề.

Khẳng định tình hình an ninh ở Iraq hiện nay là vấn đề lớn cần quan tâm, nhất là tình hình bạo lực ngày càng leo thang tại tỉnh Anbar, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho rằng để giải quyết bất ổn hiện nay chính quyền Baghdad cần thúc đẩy sự liên kết chính trị, xã hội và đối thoại chính trị toàn diện giữa tất cả các bên.

Trong phát biểu của mình, ông Ban Ki-moon cũng nhấn mạnh đến vai trò của Mỹ trong việc hối thúc các nhà lãnh đạo Iraq tập trung hòa giải chính trị.

Trong khi đó, Thủ tướng Iraq al-Maliki tuyên bố bất ổn tại Anbar không liên quan đến những vấn đề của Iraq và đối thoại với các tay súng không phải là một sự lựa chọn.

Ông khẳng định không đối thoại với al-Qaeda và người dân Iraq quyết định sẽ tiêu diệt al-Qaeda - được xem như là sự ám chỉ đến nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) - lực lượng gây ra các vụ bạo lực đẫm máu trên toàn Iraq hiện nay.

Chuyến thăm hai ngày tới Iraq của Tổng thư ký Ban Ki-moon diễn ra trong thời điểm chỉ còn vài tháng nữa là diễn ra cuộc tổng tuyển cử ở Iraq trong khi nước này đang phải đối mặt với tình trạng bạo lực nghiêm trọng nhất kể từ năm 2011, thời điểm lực lượng Mỹ rút khỏi nước này.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, chỉ riêng trong năm 2013, bạo lực đã cướp đi sinh mạng của 8.868 người, trong đó có 7.818 dân thường và nhân viên an ninh. Đây cũng là con số thương vong cao nhất trong nhiều năm qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục