Iraq bắt hơn 150 phần tử Sunni nổi dậy tại Mosul

Theo nguồn tin an ninh Iraq ngày 2/10, lực lượng an ninh tại thành phố Mosul (miền Bắc) vừa bắt hơn 150 phần tử người Sunni.
Theo nguồn tin an ninh Iraq ngày 2/10, lực lượng an ninh tại thành phố Mosul (miền Bắc) vừa bắt hơn 150 phần tử người Sunni trong khi chuẩn bị thực hiện chiến dịch tấn công căn cứ lớn cuối cùng của lực lượng nổi dậy ở nước này.

Đây còn là vụ tấn công trên phạm vi lớn đầu tiên nhằm vào lực lượng nổi dậy kể từ tháng 6 vừa qua, thời điểm Mỹ rút lực lượng chiến đấu khỏi các đô thị Iraq.

Theo nguồn tin trên, lực lượng an ninh Iraq bao vây căn cứ này từ gần một tuần qua và dự tính sẽ tấn công vào ngày 3/10. Trong số các phần tử bị bắt nói trên có cả những đối tượng được cho là thủ lĩnh vũ trang hay phụ trách tài chính của lực lượng nổi dậy.

Mosul là một trong các địa điểm lo ngại còn lại đối với lực lượng Mỹ khi họ chuẩn bị kết thúc các hoạt động tham chiến tại Iraq vào tháng 8/2010, do lực lượng nổi dậy đang ẩn náu tại đây không chỉ kháng cự quyết liệt trong các cuộc truy quét của quân đội Iraq và lực lượng Mỹ, mà thậm chí, từ các sào huyệt tại đây, chúng tiếp tục gây ra nhiều vụ bạo lực.

Hồi tháng 2 vừa qua, hơn 80 phần tử nổi dậy đã bị bắt trong một chiến dịch quân sự do quân đội Iraq phối hợp với lực lượng Mỹ thực hiện tại Mosul, thành phố lớn thứ ba ở Iraq.

Tuy nhiên, kết quả này dường như không ngăn chặn được bạo lực do lực lượng nổi dậy gây ra.

Trước đó, Thủ tướng Iraq Minister Nouri al-Maliki từng cam kết sẽ triển khai chiến dịch quân sự lớn nhằm tiêu diệt lực lượng nổi dậy tại Mosul./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục