Iraq gia hạn lệnh cấm các chuyến bay quốc tế đến khu tự trị người Kurd

Ngày 28/12, chính quyền Iraq đã gia hạn đến tháng 2/2018 lệnh cấm các chuyến bay quốc tế trực tiếp đến khu tự trị của người Kurd​ ở Iraq.
Iraq gia hạn lệnh cấm các chuyến bay quốc tế đến khu tự trị người Kurd ảnh 1Trụ sở cơ quan lập pháp khu tự trị người Kurd ở Arbil, Iraq ngày 29/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/12, chính quyền Iraq đã gia hạn đến tháng 2/2018 lệnh cấm các chuyến bay quốc tế trực tiếp đến khu tự trị của người Kurd​ ở Iraq.

Lệnh cấm trên đã được ban bố từ cuối tháng 9 vừa qua, sau cuộc trưng cầu ý dân trái phép do chính quyền khu tự trị người Kurd (KRG) tổ chức nhằm đòi tách ra độc lập khỏi Iraq.

Trong một tuyên bố, bà Talar Faiq Saleh, Giám đốc sân bay Arbil, thủ phủ khu tự trị người Kurd, cho biết Bộ Giao thông ở Baghdad đã gửi thông báo cho biết các chuyến bay quốc tế "bị cấm đến ngày 28/2/2018," chỉ các chuyến bay nội địa được phép hoạt động.

[Người đứng đầu cơ quan lập pháp khu tự trị người Kurd từ chức]

Căng thẳng tại Iraq leo thang sau khi chính quyền khu tự trị người Kurd ngày 25/9 tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của khu vực này bất chấp sự phản đối của chính quyền trung ương và các nước trong khu vực.

Chính phủ Iraq tuyên bố cuộc trưng cầu ý dân là vi hiến, đồng thời áp đặt một số biện pháp trừng phạt và mở chiến dịch giành lại kiểm soát các khu vực tranh chấp giữa chính quyền trung ương với vùng tự trị người Kurd.

Tòa án Liên bang Tối cao Iraq mới đây cũng ra phán quyết cho rằng cuộc trưng cầu ý dân nói trên là vi hiến và kết quả trưng cầu không có giá trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục