Người đứng đầu cơ quan lập pháp khu tự trị người Kurd từ chức

Người đứng đầu cơ quan lập pháp vùng tự trị của người Kurd​ ở Iraq Yousif Mohammed​ đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh các cuộc biểu tình liên tục diễn ra khiến nhiều thành phố tại đây bị phong tỏa.
Người đứng đầu cơ quan lập pháp khu tự trị người Kurd từ chức ảnh 1Người biểu tình tập trung tại Sulaimaniyah ngày 27/9. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Người đứng đầu cơ quan lập pháp vùng tự trị của người Kurd​ ở Iraq Yousif Mohammed​ đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh các cuộc biểu tình liên tục diễn ra khiến nhiều thành phố tại đây bị phong tỏa.

Trong tuyên bố ngày 26/12, ông Mohammed cho biết sẽ tiếp tục giữ vai trò nghị sỹ thuộc đảng đối lập Phong trào Gorran Movement.

Phát biểu tại một buổi họp báo ở Sulaimaniyah, thành phố lớn thứ hai tại khu tự trị này, ông Mohammed cáo buộc chính quyền khu tự trị người Kurd (KRG) sử dụng vũ lực đối với các cuộc biểu tình nổ ra trong khu vực.

Ông cũng cảnh báo tình trạng này tiếp diễn sẽ dẫn đến những nguy cơ lớn hơn.

Quyết định trên của ông Mohammed được đưa ra sau một cuộc gặp giữa ban lãnh đạo 2 đảng đối lập là Phong trào Gorran và Nhóm Hồi giáo người Kurd để thảo luận về làn sóng biểu tình đang diễn ra tại nhiều khu vực thuộc vùng tự trị này nhằm phản đối các chính sách "thắt lưng buộc bụng," tình trạng nhân viên nhà nước không được trả lương, nạn tham nhũng cũng như nỗ lực đòi độc lập bất thành của khu vực này sau cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 9 vừa qua.

Trước đó, ngày 20/12, hai đảng trên cũng đã tuyên bố rút khỏi chính quyền vùng tự trị này.

[Iraq: Chính quyền người Kurd hoãn các kế hoạch đòi độc lập]

Hàng nghìn người biểu tình đổ ra các tuyến phố tại ít nhất 6 thành phố thuộc tỉnh Sulaimaniyah nhằm bày tỏ sự bất bình đối với toàn bộ 5 chính đảng lớn tại Khu tự trị người Kurd.

Người biểu tình đã phóng hỏa các tòa nhà của chính quyền địa phương ở thị trấn Kwaisanjaq​ giáp với Erbil - thủ phủ khu tự trị người Kurd ở Iraq; tấn công và phóng hỏa các văn phòng của các chính đảng người Kurd, trong đó có 2 đảng lớn là đảng Dân chủ người Kurd (KDP) và đảng Liên minh người Kurd yêu nước (PUK), tại một số thành phố thuộc tỉnh trên.

  

Căng thẳng tại Iraq leo thang sau khi chính quyền khu tự trị người Kurd ngày 25/9 tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của khu vực này bất chấp sự phản đối của chính quyền trung ương và các nước trong khu vực.

Chính phủ Iraq tuyên bố cuộc trưng cầu ý dân là vi hiến, đồng thời áp đặt một số biện pháp trừng phạt và mở chiến dịch giành lại kiểm soát các khu vực tranh chấp giữa chính quyền trung ương với vùng tự trị người Kurd trong đó có tỉnh Kirkuk nhiều giàu mỏ.

Việc mất quyền kiểm soát đối với các khu vực này đã giáng đòn nghiêm trọng vào nguồn tài chính của vùng tự trị, vốn chủ yếu dựa vào thu nhập từ xuất khẩu dầu mỏ ở Kirkuk./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục