Iraq ký với Nga và Nhật thỏa thuận thăm dò dầu khí

Iraq vừa ký với hai công ty dầu khí của Nga và Nhật Bản, thỏa thuận hợp tác thăm dò dầu khí ở một khu vực thuộc hai tỉnh Nam Iraq.
Theo người đứng đầu Vụ Hợp đồng và Cấp phép (đầu tư) của Bộ Dầu mỏ Iraq Abdul Mehdi al-Amidi, Iraq vừa ký với công ty dầu khí Lukoil (Nga) và doanh nghiệp Inpex (Nhật Bản) một thỏa thuận hợp tác thăm dò dầu khí ở một khu vực thuộc hai tỉnh miền Nam Iraq.

Đây là động thái mới của Baghdad nhằm nâng cao vai trò là nhà cung cấp năng lượng quan trọng trên toàn cầu.

Theo thỏa thuận vừa ký, hai công ty trên cần đầu tư ít nhất 100 triệu USD để có thể thăm dò lô dầu rộng 5.500km2 thuộc tỉnh Muthanna và Dhi-Qar, miền Nam Iraq. Lukoil và Inpex đã thắng thầu vào ngày 30-31/5/2012 và sẽ triển khai các hoạt động thăm dò, khai thác tại lô dầu trên.

Irắc đang hướng đến kế hoạch đẩy mạnh thăm dò và khai thác năng lượng để đưa đất nước trở thành nhà sản xuất dầu khí hàng đầu thế giới. Nước này đã dành một số hợp đồng cho các doanh nghiệp nước ngoài để giúp tăng sản lượng tại đây, khi kinh tế Iraq đang phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ dầu mỏ. Nguồn thu này hiện chiếm gần 95% trong tổng ngân sách của nước này.

Iraq là một trong những nước có trữ lượng dầu khí nhiều nhất thế giới. Năm 2010, Iraq thông báo trữ lượng dầu đã kiểm chứng của nước này là 143,1 tỷ thùng và 3.200 tỷ m3 khí./.

M. H (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục